Myanmar mua 'sát thủ diệt hạm mạnh ngang Tomahawk' của Trung Quốc

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Theo Tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review, Myanmar đã trở thành quốc gia đầu tiên nhập khẩu tên lửa chống tàu C-602 từ Trung Quốc.

C-602 là phiên bản xuất khẩu của tên lửa YJ-62 do Tập đoàn công nghiệp và khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh thiết kế. Tên lửa YJ-62 hiện nay đang được đưa vào trang bị cho các tàu khu trục lớp Lan Châu Type 052C của hải quân Trung Quốc.

Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cung cấp cho Kanwa Defense Review, tên lửa chống tàu C-602 gần đây đã được bán cho một quốc gia khác, nhiều khả năng là Myanmar.

Tạp chí Kanwa nhận định, nếu điều này đúng, Hải quân Myanmar sẽ có trong tay loại tên lửa chống tàu cực mạnh, có thể đưa nước này lên vị trí hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á về tác chiến chống tàu mặt nước. Myanmar hiện đang triển khai 2 loại tên lửa chống tàu khác của Trung Quốc là C-802 và C-802A.

Tên lửa C-602, phiên bản xuất khẩu của tên lửa YJ-602

Tên lửa C-602, phiên bản xuất khẩu của tên lửa YJ-62

Truyền thông Nga từng đưa tin rằng loại tên lửa chống tàu trang bị trên hai tàu hộ vệ F-11 và F-12 của Myanmar là tên lửa Kh35 do Nga sản xuất, với tầm bắn 130 km, tuy nhiên, theo tạp chí Kanwa, xét từ kích cỡ thì chúng là loại tên lửa C-602.

Cũng theo tạp chí Kanwa, Myanmar đang đóng mới một tàu tên lửa tàng hình mang số hiệu 491, trông tương tự như loại tàu cao tốc tên lửa tàng hình loại 500 tấn mà Hải quân Trung Quốc đã chuyển giao cho Pakistan hồi năm ngoái. Tàu hộ vệ tàng hình mới của Myanmar nhiều khả năng sẽ được trang bị tên lửa C-802 hoặc C-802A như tàu của Pakistan.

Tạp chí Kawa kết luận, điều này cho thấy Trung Quốc đang có ảnh hưởng rất lớn tới Myanmar. Ngoài Myanmar, theo Kanwa, phía Pakistan cũng đang trong quá trình thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa chống tàu C-602.

Tên lửa hành trình chống tàu cận âm YJ-62/C-602 nặng 1,24 tấn, dài 6,1m, đường kính thân 0,54m. YJ-62 được trang bị đầu đạn bán xuyên giáp nặng 300kg, đầu đạn được trang bị ngòi nổ với 2 cơ chế là tiếp xúc nổ chậm sau khi xuyên qua vỏ tàu hoặc nòi nổ điều khiển từ xa.

Truyền thông Trung Quốc tung hô YJ-62/C-602 có sức mạnh ngang ngửa tên lửa chống tàu RGM-109 Tomahawk/MRASM của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, những đặc điểm trùng hợp về cấu tạo với tên lửa Tomahawk cho thấy nhiều khả năng YJ-62 cũng là một sản phẩm sao chép khác của Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại