Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 ở châu Âu

Tất cả các máy bay của Mỹ đều được triển khai tới căn cứ không quân RAF Fairford nằm ở phía Tây London.

Kênh RT của Nga ngày 9/6 đưa tin, không quân Mỹ đã điều thêm 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 đến châu Âu để tham gia tập trận. Trước đó ngày 8/6, Mỹ cũng đã triển khai 3 “pháo đài bay” B-52 tới Anh.

Đô đốc Cecil Haney, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ cho biết: “Việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược này cung cấp một cơ hội vô giá để tăng cường và cải thiện khả năng tương tác giữa lực lượng của chúng tôi với các đồng minh và đối tác”.

Ông Haney nói thêm: “Các hoạt động này nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa chúng tôi và đồng minh cũng như các đối tác trong việc sử dụng các khí tài quân sự hiện đại và đào tạo chuyên môn để đối phó với một loạt mối đe dọa và tình huống có thể xảy ra”.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, các máy bay ném bom chịu sự quản lý của phi đội ném bom 509 sau khi rời khỏi căn cứ không quân Whiteman ở Missouri. Theo báo cáo này, các máy bay sẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở châu Âu, nhưng không tiết lộ thêm về chi tiết.

Gần đây, Mỹ đã triển khai thêm binh sĩ đến châu Âu, động thái được cho là để trấn an các đồng minh NATO, đặc biệt là các đồng minh ở Đông Âu mà Washington đã cam kết bảo vệ về mặt quân sự. NATO cho biết, việc triển khai này là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ “xâm lược” của Nga trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tiếp diễn ở Ukraine.

Moscow thời gian qua cũng lên tiếng chỉ trích hoạt động tích tụ lực lượng của NATO gần biên giới với Nga và gọi đó là hành động khiêu khích đồng thời cáo buộc rằng, Mỹ đang sử dụng các sự kiện ở Ukraine như cái cớ để phô trương sức mạnh của mình.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 là loại máy bay ném bom đa năng lần đầu tiên được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến ở Kosovo năm 1999. Nó được thiết kế chủ yếu để vận chuyển vũ khí hạt nhân, nhưng đã được sử dụng rộng rãi như một máy bay ném bom thông thường trong tất cả các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ từ Afghanistan tới Libya.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại