Mỹ tính phá hủy hàng nghìn xe quân sự ở Afghanistan

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Khoảng một nửa số phương tiện/thiết bị quân sự mà Mỹ triển khai ở Afghanistan sẽ bị phá hủy hoặc vứt bỏ.

Tờ PolicyMic (trụ sở tại New York) cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Ba (3/6) đã tiết lộ kế hoạch mới nhất liên quan đến việc rút quân khỏi Afghanistan. Theo đó, vào năm 2016, các lực lượng Mỹ sẽ rút hết khỏi đất nước này và để lại tại đây số phương tiện/thiết bị quân sự trị giá tới 36 tỷ USD.

Theo các quan chức Mỹ, khoảng một nửa số phương tiện/thiết bị này hoặc thậm chí là nhiều hơn sẽ bị phá hủy hoặc vứt bỏ. Chỉ một phần nhỏ được đưa về Mỹ hoặc bán cho các quốc gia khác.

Thoạt nghĩ có thể thấy đây là một sự lãng phí khi phá hủy những thiết bị có giá trị cao như vậy. Tuy nhiên, Washington sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí khổng lồ nếu muốn vận chuyển chúng về Mỹ.

Cụ thể, mặc dù ban đầu, các thiết bị này của Mỹ tại Afghanistan (với hàng chục nghìn phương tiện/thiết bị quân sự) có giá trị lên tới 36 tỷ USD, nhưng sau khi sử dụng, hiện tại chúng chỉ còn đáng giá 8 tỷ USD, và nếu vận chuyển số này về Mỹ, Washington sẽ phải chi khoảng 6 tỷ USD.

Một phần nhỏ thiết bị (trị giá khoảng 3 tỷ USD) dự kiến sẽ được vận chuyển về Mỹ hoặc bán cho quốc gia khác.

Hiện tại, Mỹ đang cân nhắc lời đề nghị từ chính phủ Afghanistan và một số quốc gia khác. Chính phủ Croatia đã đặt mua 150 xe bọc thép kháng mìn (MRAP), Ấn Độ và Pakistan cũng rất quan tâm tới loại xe này. Tuy nhiên, nếu giao dịch được thực hiện thì quốc gia đặt mua sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại