Mỹ phát triển vũ khí 'sát thủ' diệt tên lửa Scud

Công ty Alliant Techsystems (ATK) của Mỹ đang chuẩn bị thực hiện một loạt thử nghiệm cho vũ khí Hatchet mới của họ.

Đây là loại vũ khí được thiết kế để tấn công các mục tiêu mềm, điển hình như các bệ phóng tên lửa Scud của đối phương.

Mỹ phát triển vũ khí 'sát thủ' diệt tên lửa Scud
Đạn tấn công cỡ nhỏ Hatchet được ATK thiết kế để tiêu diệt các bệ phóng tên lửa như Scud

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane, Hatchet là một loại đạn tấn công kích thước nhỏ, có trọng lượng chỉ nặng 3,2 kg nhưng sức công phá mục tiêu mạnh. Hatchet được phát triển với hai phiên bản chính: một phiên bản chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường GPS và phiên bản còn lại đắt tiền hơn, sử dụng cả hệ dẫn đường GPS và laser bán chủ động để tấn công các mục tiêu đạt độ chính xác cao nhất nhưng giảm thiểu tối đa các thiệt hại đối với những vật thể xung quanh.

"Khi chúng tôi muốn tấn công một mục tiêu phía sau cửa sổ, chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản Hatchet sử dụng hệ thống dẫn đương laser bán chủ động", ông Tim Strusz, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của ATK nói với tạp chí quốc phòng IHS Jane hôm 11/9.

Theo kế hoạch, ATK sẽ bắt đầu thử nghiệm Hatchet bằng nguồn tài chính tự túc, dự kiến các thử nghiệm sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Các thử nghiệm sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra khả năng dẫn đường tấn công vào một mục tiêu trơ trong đầu năm 2014 để xác định độ chính xác của vũ khí. Cuối cùng, vòng chung kết sẽ thử nghiệm một đầu đạn thật vào giữa năm 2014.

ATK nói rằng, một số lực lượng của Quân đội Mỹ đã thể hiện sự quan tâm đến Hatchet, loại vũ khí này có thể được mang trên rất nhiều loại máy bay khác nhau, từ F-35 Lightning II Joint Strike Fighter cho đến các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ.

"Quân đội Mỹ đã rất quan tâm tới Hatchet và họ chỉ còn chờ đợi tới khi loại vũ khí này hoàn thành để có được nó", ông Strusz nói.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại