Mỹ phát triển vỏ giáp chống bom tự chế cho xe chiến đấu mặt đất

Bảo An |

(Soha.vn) - Lớp vỏ giáp bằng hợp kim nhôm liền khối dành cho các loại xe chiến đấu mặt đất có tác dụng bảo vệ các binh sĩ trên xe khi gặp phải thiết bị nổ tự chế.

Trong vòng 18 tháng tới, quân đội Mỹ, Cơ quan nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) và tập đoàn quốc phòng Alcoa sẽ hợp tác chế tạo lớp vỏ giáp bằng chất liệu hợp kim nhôm liền khối dành cho các loại xe chiến đấu mặt đất, để bảo vệ các binh sĩ trên xe khi gặp phải thiết bị nổ tự chế (IED) chôn dưới đường.

Vỏ thép được lắp đặt dưới gầm xe chở quân hiện nay của quân đội Mỹ gồm những mảnh nhỏ được hàn lại với nhau. Chúng có thể bị vỡ thành nhiều mảnh gây nguy hiểm cho các binh sĩ khi xe của họ gặp phải IED, trong khi đó, cấu trúc của lớp vỏ bảo vệ mới được chế tạo bằng hợp kim nhôm liền khối nên nhẹ hơn và không bị vỡ làm nhiều mảnh khi bị trúng bom.

IED là “sát thủ” lớn nhất đối với quân đội Mỹ và liên quân đang làm nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan.
IED là “sát thủ” lớn nhất đối với quân đội Mỹ và liên quân đang làm nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan.

IED là “sát thủ” lớn nhất đối với quân đội Mỹ và liên quân đang làm nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan.

Trong những thập kỷ vừa qua, quân đội Mỹ đã nhận thấy những lợi ích bảo vệ tính mạng của vỏ giáp liền khối được trang bị cho các phương tiện chiến đấu mặt đất”, Ernest Chin, thành viên của Phòng thí nghiệm nghiên cứu quân đội Mỹ cho biết.

Tập đoàn Alcoa đã thiết kế vỏ bảo vệ liền khối bằng chất liệu hợp kim nhôm cho phép các kỹ sư có thể điều chỉnh dày hơn tại một số vị trí cần thiết. Sản phẩm này giúp giảm trọng lượng của phương tiện, vì một số vị trí của vỏ bảo vệ được thiết kế mỏng hơn.

Alcoa cũng đã giúp Lầu Năm Góc phát triển một tấm hợp kim liền khối để làm vách ngăn trên chiến đấu cơ F-35 cũng như một số bộ phận thay thế cho Không quân Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại