Mỹ lo lộ bí mật vũ khí trước S-400 và Pantsir-S1 của Nga ở Syria

Hải Vy |

Theo Matisek, Mỹ nên cân nhắc lại việc sử dụng các loại vũ khí tiên tiến trong chiến dịch quân sự chống IS tại Syria và nên ưu tiên giữ bí mật các tính năng của tiêm kích F-22.

Nga có thể dùng các hệ thống phòng không Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) và S-400 Triumf (SA-21 Growler) triển khai tại Syria để tìm ra bí mật của những vũ khí tiên tiến nhất trong kho vũ khí Mỹ, trong đó có tiêm kích thế hệ 5 F-22.

Đó là nhận định của Thiếu tá Jahara 'Franky' Matisek, Không quân Mỹ.

Matisek cho rằng các nhà lãnh đạo Nga không hy vọng IS hay NATO tiến hành một cuộc tấn công và các lực lượng Nga tại Syria.


Hệ thống phòng không S-400 của Nga tại Syria

Hệ thống phòng không S-400 của Nga tại Syria

"Nhiều khả năng họ sẽ sử dụng SA-22 với hệ thống ăng-ten tinh vi để phát hiện và thu lại những tín hiệu điện từ phát ra từ máy bay Mỹ và đồng minh.

Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 và hệ thống phòng không S-300 Fort (SA-N-6 Grumble) trên tàu tuần dương Moskva cũng có thể được sử dụng với mục đích này".

Tiêm kích thế hệ 5 Lockheed Martin F-22 Raptor, tham chiến lần đầu tiên tại Syria năm 2014, có thể trở thành mục tiêu của Nga.


Hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2015.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2015.

Nga có thể dùng dữ liệu có được từ việc giám sát các nhiệm vụ tác chiến trên không của F-22 để "cải tiến thuật toán theo dõi, khả năng phòng không và nắm rõ hơn các vũ khí của liên minh đang tham gia hỗ trợ đường không tầm gần và tấn công chính xác từ trên không".

Theo Matisek, Mỹ nên cân nhắc lại việc sử dụng các loại vũ khí tiên tiến trong chiến dịch quân sự chống IS và nên ưu tiên giữ bí mật các tính năng của F-22.

Ngoài ra, Mỹ nên ngừng sử dụng các hệ thống điện tử tiên tiến. Nếu không, Moscow sẽ không bỏ lỡ cơ hội quan sát, thu thập dữ liệu để điều chỉnh vũ khí và chiến lược của họ cho phù hợp.


Cường kích A-10 của Không quân Mỹ.

Cường kích A-10 của Không quân Mỹ.

Vậy Mỹ nên sử dụng vũ khí nào?

Matisek cho rằng A-10 là loại máy bay phù hợp nhất với môi trường tác chiến này vì nó có hỏa lực mạnh mẽ, công nghệ và hệ thống hàng không điện tử trên khoang không quá tiên tiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại