Thứ này có thể giúp Mỹ đánh bại tên lửa S-400 Nga?

Nhật Minh |

Theo nhà phân tích Dave Majumdar, công nghệ mới cho phép Hải quân Mỹ đối phó hiệu quả các hệ thống tên lửa đất-đối-không như S-400 của Nga hay HQ-9 Trung Quốc.

Theo nhà phân tích Dave Majumdar- tap chí National Interest, Hải quân Mỹ đã quyết định nâng cấp đội máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler với hệ thống liên kết dữ liệu tốc độ cao TNT (Công nghệ mạng dò mục tiêu chiến thuật) và một số thiết bị khác.

Hãng Boeing cho hay, tất cả các máy bay Growler đang trong quá trình sản xuất sẽ được tích hợp luôn thiết bị mới, còn các máy bay cũ sẽ được nâng cấp lên chuẩn mới.

Đại úy David Kindley, quản lý chương trình F/A-18 và EA-18G của Hải quân Mỹ cho biết:

“Công nghệ dò mục tiêu mở rộng này sẽ mang lại cho phi hành đoàn lợi thế đáng kể, đặc biệt là trong môi trường ngày càng dày đặc mối đe dọa, nơi khả năng dò mục tiêu tầm xa đóng vai trò quan trọng khi chiến đấu”.

Thiết bị nâng cao sẽ cho phép nhiều máy bay Growler phối hợp để cùng đối phó các hệ thống mạnh hơn bao giờ hết của đối phương trên khắp thế giới.


Máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler.

Máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler.

Boeing cho biết, chương trình nâng cấp sẽ bao gồm một bộ xử lý mục tiêu tiên tiến, hệ thống liên kết dữ liệu băng thông cao và một máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Window được tích hợp với hệ thống tác chiến của Growler.

Gói nâng cấp mới giúp máy bay kịp thích ứng với những mối đe dọa liên tục thay đổi.

“Mức độ phức tạp của các mối đe dọa trên toàn cầu đang tiếp tục tăng tiến” - Dan Gillian, phó giám đốc chương trình F/A-18 và EA-18G của Boeing cho biết.

“Công nghệ dò mục tiêu tầm xa này rất cần thiết trong bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy khả năng tác chiến điện tử để đối phó các cuộc xung đột hiện tại và tương lai” – Gillian nói.

Trước đó, vào năm 2013, Chuẩn Đô đốc Mike Manazir, giám đốc chương trình tác chiến trên không của Hải quân Mỹ cho biết:

Lực lượng này cần có ít nhất 2 máy bay EA-18G được kết nối với nhau và với 1 máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye bằng hệ thống liên kết dữ liệu tốc độ cao để phân tích khoảng cách thời gian mục tiêu tiến đến, từ đó định vị chính xác nguồn phát ra đe dọa.

Chiến thuật này đạt hiệu quả cao nhất khi 3 máy bay Growler hoạt động phối hợp với nhau, song có thể thay thế 1 chiếc Growler bằng máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye.

Hawkeye có hệ thống hỗ trợ điện tử tuyệt vời nhưng nó không có khả năng của EA-18G và cũng không thể tiếp cận gần với mối đe dọa.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 đang được Nga triển khai tại Syria (Nguồn: RT)

Công nghệ mới rất cần thiết để đối với Hải quân Mỹ để chống lại các hệ thống phòng không tích hợp tiên tiến trang bị radar băng tần VHF có khả năng theo dõi máy tàng hình, cũng như các hệ thống tên lửa đất-đối-không (SAM) như S-400 của Nga hay HQ-9 Trung Quốc.

Những công nghệ trước đó để vô hiệu hóa và phá hủy hệ thống phòng không đối phương chủ yếu dựa vào hình ảnh vệ tinh và máy bay thu thập thông tin tình báo tầm xa để ra lệnh tấn công vào các trận địa SAM cố định của đối phương.

Các công nghệ này không hiệu quả trước những mối đe dọa di động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại