[Syria] Thổ Nhĩ Kỳ có bảo bối khiến "rồng lửa" S-400 Nga bất lực?

Quang Huy |

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tự tin rằng hệ thống vũ khí của họ có thể vô hiệu hoá khả năng hoạt động của hệ thống phòng không S-400 mà Nga đang triển khai tại Syria.

Để đáp trả việc Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ không quân ở Latakia (Syria), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bố trí tại khu vực biên giới hệ thống tác chiến điện tử do chính nước này tự thiết kế và sản xuất.

Theo tờ Milliyet (Thổ Nhĩ Kỳ), Koral sẽ giúp vô hiệu hoá khả năng hoạt động của S-400.

Milliyet nhấn mạnh rằng hệ thống Koral, do tập đoàn quốc gia Aselsan (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất, có thể sánh ngang với hệ thống Krasukha do tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử (KRET) của Nga chế tạo.


Hệ thống chiến tranh điện tử KORAL

Hệ thống chiến tranh điện tử KORAL

Phó Tổng giám đốc tập đoàn KRET, ông Vladimir Mikheev đã chia sẻ với phóng viên kênh thông tin điện tử vesti.ru về khả năng chiến đấu thực tế của Koral.

PV: Xin vui lòng chia sẻ, ông nắm được những thông tin gì về hệ thống Koral của Thổ Nhĩ Kỳ và các tính năng chiến đấu của hệ thống này?

Ông Mikheev: Đây là hệ thống tác chiến điện tử trên mặt đất khá hiện đại, toàn bộ tính năng kỹ-chiến thuật của nó vẫn chưa được công bố bởi công tác chế tạo mới hoàn tất trong năm nay.

Tuy nhiên, có thể nói rằng giống như bất cứ hệ thống hiện đại nào khác, về mặt nguyên tắc, vũ khí tác chiến điện tử với độ chính xác cao đều được thiết kế trên cơ sở kinh nghiệm không lấy gì làm lạ lẫm trên thế giới.


Hình ảnh được cho là hệ thống Krasukha-4 tại Syria.

Hình ảnh được cho là hệ thống Krasukha-4 tại Syria.

PV: Tính hiện đại của nó nằm ở điểm nào và Koral có khác nhiều so với Krasukha hay không?

Ông Mikheev: Đối với các hệ thống hiện đại tương tự và căn cứ từ những thông tin, cũng như tính năng kỹ thuật bên ngoài mà phía Thổ Nhĩ Kỳ công bố tại các cuộc triển lãm thì đây là hệ thống kỹ thuật số và điều đó có nghĩa hệ thống tự hoàn thiện.

Nó có khả năng thiết lập cơ sở dữ liệu bằng những tín hiệu mà nó theo dõi và ghi nhận để sau đó chống lại chính những tín hiệu đó.

Đánh giá thấp các nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ là điều không đúng, họ thực sự là những chuyên gia có trình độ, tuy nhiên hoàn toàn có thể nói rằng họ chưa đủ kinh nghiệm để áp dụng những công nghệ mới cho hệ thống này.

Khác so với những hệ thống vũ khí tác chiến điện tử trên mặt đất, hệ thống Krasukha do KRET sản xuất có khả năng hoạt động trong môi trường sóng điện tử phức tạp và tích lũy được khá đủ cơ sở dữ liệu các tín hiệu radar của nhiều hệ thống khác nhau.

Có thể mô tả chung rằng đó là những hệ thống giống nhau nhưng so sánh cái này với cái kia là điều không hợp lý.

PV: Nếu thử tưởng tượng rằng 2 hệ thống này đối đầu nhau thì hệ thống Krasukha có thể áp đảo được Koral hay không?

Ông Mikheev: Để làm điều đó thì cần phải nghiên cứu kỹ các tính năng của Koral. Tất nhiên chúng tôi có mối quan tâm thực sự tới hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ và muốn tìm hiểu rõ hơn về nó, cũng như tận mắt chứng kiến các nguyên lý hoạt động của hệ thống này.

Vì các hệ thống vũ khí của chúng tôi hoạt động cả ở chế độ trinh sát cũng như đối kháng điện tử nên tôi nghĩ rằng trong thời điểm cần thiết chúng tôi sẽ tiếp cận được thông tin mà mình quan tâm.


Hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ Hmeymim (Syria).

Hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ Hmeymim (Syria).

PV: Vậy Koral có thể vô hiệu hóa được các tên lửa phòng không của hệ thống S-400 của Nga hay không?

Ông Mikheev: Điều này gần như không thể, đơn giản vì nó phục vụ mục tiêu khác. Đây là hệ thống vũ khí chiến tranh điện tử mặt đất.

Để chống lại các tên lửa phòng không, nhất là các tên lửa của S-400 vốn được thiết kế để hoạt động trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí chiến tranh điện tử, thì cần phải có hệ thống tác chiến điện tử trên không.

Đó là những hệ thống như Rychag hoặc Khibiny của Nga nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không có thiết bị nào như vậy. Mỹ cũng có các hệ thống tương tự nhưng họ không không bán cho bên nào, ngay cả những đồng minh trong khối NATO.

Trước đó, tạp chí National Interest (Mỹ) đã xếp Koral vào danh sách những vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến Nga phải dè chừng.

Theo National Interest, với tầm hoạt động hiệu quả khoảng 150km, Koral có thể gây nhiễu mọi hệ thống radar trên đất, trên biển và trên không. Hệ thống mới này có thể làm giảm khả năng nhận biết tình huống của lực lượng Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại