Tai nạn khó đỡ khi Toyota Hilux làm bệ pháo phản lực phóng loạt

Bạch Dương |

Cùng với khẩu AK-47, những chiếc xe bán tải Toyota Hilux chính là hình ảnh gắn liền với các lực lượng nổi dậy trên khắp thế giới.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1967, nổi tiếng trên thị trường thế giới nhờ thiết kế ấn tượng mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Hilux luôn khẳng định mình thông qua đẳng cấp bền bỉ cùng thời gian, sự táo bạo trong ngoại hình và nội thất.

Nhờ kết cấu vững chắc, tuổi thọ cao, ít hao xăng, khoảng sáng gầm lớn và chuyên chở được nhiều vũ khí cũng như binh lính, Toyota Hilux đã trở thành lựa chọn số 1 của các lực lượng phiến quân.

Chiếc xe bán tải này đảm nhiệm hầu như mọi vai trò từ "Xe thiết giáp chở quân", "Xe chiến đấu bộ binh", "Xe hỏa lực hạng nặng" cho đến khung gầm của pháo phản lực phóng loạt.


Giàn phóng của pháo phản lực H12 đặt trên thùng xe bán tải

Giàn phóng của pháo phản lực H12 đặt trên thùng xe bán tải

Trong đa số các trường hợp, chiếc xe bán tải này đều thực hiện tốt nhiệm vụ bất đắc dĩ của mình.

Pháo phản lực phóng loạt Toyota Hilux khai hỏa

Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ như ở đoạn video dưới đây, luồng phản lực từ quả rocket đã biến chiếc Toyota Hilux thành một quả cầu lửa.

Xe bán tải Toyota Hilux biến thành quả cầu lửa sau khi hứng trọn luồng phản lực từ quả rocket

Đây là một tai nạn hiếm hoi và không đe dọa đến vai trò cũng như chiến thuật sử dụng dòng xe bán tải đa năng này của quân nổi dậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại