Máy bay giá 'siêu bèo' của Trung Quốc hút khách Mỹ Latin

Hoàng Ngân |

(Soha.vn) - Tiêm kích JF-17 Thunder (FC-1) được xem là một trong những loại máy bay chiến đấu có giá rẻ nhất thế giới, nhưng vẫn sở hữu hệ thống điện tử hàng không hiện đại, vũ khí chính xác cao.

Trung tâm thương mại vũ khí của Nga ngày 26/6/2013 cho biết, đại diện hãng chế tạo máy bay FadeA của Argentina đã tiến hành đàm phán sơ bộ với công ty Thành Đô của Trung Quốc về khả năng hợp tác sản xuất máy bay JF-17 Thunder (FC-1). Theo đại diện của FAdeA, trọng tâm chính trong cuộc đàm phán là vấn đề chuyển giao công nghệ.

Máy bay tiêm kích đa năng JF-17 Thunder (FC-1).
Máy bay tiêm kích đa năng JF-17 Thunder (FC-1).

Pakistan là đối tác của Trung Quốc trong dự án sản xuất FC-1. Pakistan hiện cũng đã tự sản xuất loại máy bay này với tên gọi JF-17 Thunder. Tuy nhiên, FAdeA khẳng định sẽ chỉ đàm phán trực tiếp với Trung Quốc. Nếu thành công, máy bay tiêm kích JF-17 Thunder (FC-1) có thể được mang tên Pulqui-III khi sản xuất ở Argentina.

Argentina bắt đầu quan tâm đến việc sản xuất JF-17 Thunder (FC-1) sau triển lãm hàng không Paris Air Show 2013 diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp từ ngày 17 - 23/6/2013.

JF-17 Thunder (FC-1) được trưng bày tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2013.
JF-17 Thunder (FC-1) được trưng bày tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2013.

Máy bay tiêm kích đa năng JF-17 Thunder (FC-1) được trang bị động cơ RD-93 được phát triển dựa trên động cơ RD-33 được trang bị cho máy bay tiêm kích MiG-29 hiện nay. JF-17 có thể đạt tốc độ 2.200 km/h và có thể bay liên tục trong 3.000 km. Phạm vi tác chiến của JF-17 Thunder trong bán kính 1.400 km.

Loại máy bay tiêm kích này được trang bị pháo 23 mm, 7 giá treo tên lửa và bom với khối lượng lên tới 3,6 tấn. JF-17 Thunder (FC-1) có thể được trang bị tên lửa có điều khiển không đối không SD-10A (PL-12) và tên lửa chống tàu SM-400AKG của công ty CASIC để làm nhiệm vụ tấn công diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và mặt biển ở khoảng cách 180 km đến 250 km.


	JF-17 Thunder có giá 'siêu rẻ', chỉ 15-20 triệu USD/chiếc nhưng được quảng cáo là vẫn sở hữu hệ thống vũ khí hiện đại, có độ chính xác cao.

JF-17 Thunder có giá 'siêu rẻ', chỉ 15-20 triệu USD/chiếc nhưng được quảng cáo là vẫn sở hữu hệ thống vũ khí hiện đại, có độ chính xác cao.

Máy bay được thiết kế với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến gồm radar điều khiển hỏa lực đa chế độ KLJ-7. Radar này có thể theo dõi 10 mục tiêu và tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu. Tầm phát hiện mục tiêu phía trước máy bay là trên 75 km và phía sau là 35 km.

Ngoài ra, máy bay còn trang bị hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống tác chiến điện tử. Buồng lái của JF-17 khá tiện nghi với 3 màn hình màu tinh thể lỏng đa năng hiển thị thông số kỹ thuật bay, tình trạng vũ khí, thông tin trên màn hình bằng nhiều ngôn ngữ. Phi công lái máy bay còn trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tích hợp trên mũ bay. Mỗi chiếc JF-17 Thunder (FC-1) được chế tạo có giá trị của là từ 15-20 triệu USD tùy chủng loại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại