Máy bay B-2 sẽ có phần mềm quản lý vũ khí mới

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 "Spirit" của Không quân Mỹ sẽ được nâng cấp phần mềm quản lý vũ khí mới.

Theo tạp chí quân sự Janes, việc nâng cấp sẽ do Northrop Grumman thực hiện vào cuối năm 2014 theo đơn đặt hàng của Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ và là một phần trong gói nâng cấp FSP-1. Thông tin cụ thể về phầm mềm quản lý vũ khí mới trên B-2 không được hé lộ.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 "Spirit"

Máy bay ném bom tàng hình B-2 "Spirit"

Hiện tại, các máy bay B-2 đang dùng nhiều chương trình khác nhau để quản lý và điều khiển các loại vũ khí mang theo. Điều này làm hoạt động tác chiến của B-2 bị phức tạp hóa và phần mềm quản lý vũ khí mới sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Cùng với việc nâng cấp trên, B-2 cũng đang được hiện đại hóa hệ thống trao đổi thông tin qua vệ tinh và quản lý thông tin trên khoang thông qua một máy tính chủ duy nhất do Lockheed Martin phát triển.

Với các trang bị mới, khả năng kết nối, trao đổi thông tin và khoảng cách liên kết giữa các máy bay B-2 trong chiến đấu sẽ được tăng khoảng…100 lần.

Trước đó, trong gói nâng cấp hồi tháng 9-2012, B-2 từng được nâng cấp hệ thống radar mảng pha chủ động hàng không AN/APQ-181 và hiện đại hóa sâu hệ thống trang bị điện tử trên khoang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại