Lục quân Philippines nhận hàng trăm xe bọc thép chở quân từ Mỹ

Ly Vy |

Trang mạng Army Recognition đưa tin, Lục quân Philippines đã chính thức tiếp nhận toàn bộ 114 xe bọc thép chở quân M113A2 được tân trang lại từ Mỹ.

Theo Army Recognition, thông tin trên do người phát ngôn Lục quân Philippines - Đại tá Benjamin Hao cho biết hôm thứ Tư (3/2).

Những chiếc xe này do Mỹ cung cấp cho Philippines thông qua chương trình bán trang bị quân sự dư thừa (EDA) vào năm ngoái.

77 chiếc đầu tiên đã được vận chuyển đến Philippines hôm 09-12-2015, trong khi 37 chiếc còn lại được bàn giao hôm 14-12-2015.

Theo Đại tá Hao, những chiếc M113A2 sẽ "tăng cường tốc độ, khả năng bảo vệ cho binh lính của chúng tôi và thậm chí là tăng cường hỏa lực.

Ông Hao cho hay, những chiếc xe này sau đó được chính thức chuyển giao cho Sư đoàn bộ binh cơ giới lục quân (MID) trong một buổi lễ ở Tarlac.

Tất cả các loại vũ khí, radio và nhiều thiết bị khác đã được lắp đặt trên những chiếc xe bọc thép chở quân này, cho phép chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ ngay lập tức.

Hiện tại, MID có 5 tiểu đoàn cơ giới với mỗi tiểu đoàn theo lý thuyết được trang bị 36 xe. M113A2 được thiết kế để cung cấp khả năng vận chuyển binh lính an toàn và tin cậy.

Ngoài số M113A2 nói trên, Lục quân Philippines trong năm 2015 đã nhận được 28 xe M113 do Israel nâng cấp.

Trong đó, có 4 chiếc được trang bị tháp pháo 25mm tự động, 6 chiếc trang bị súng máy hạng nặng 12,7mm, 14 chiếc lắp đặt hệ thống kiểm soát hỏa lực cho tháp pháo 90mm và 4 chiếc cuối cùng hoán cải thành xe cứu kéo.

Với việc nhận thêm 114 xe bọc thép chở quân M113A2 từ Mỹ, đây sẽ là loại xe bọc thép chủ lực trong biên chế Lục quân Philippines bên cạnh các xe bọc thép GKN Simba, V-150, V-200.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại