Lộ diện kịch bản 'chim ăn thịt' F-22 tấn công Triều Tiên

Trường Sơn |

(Soha.vn) - F-22 có khả năng đóng một vai trò kép trong cùng một nhiệm vụ: Hộ tống những tài sản giá trị của không quân (HVAAE) và tác chiến không - đối - đất.

Một số lượng không xác định các chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Không quân Mỹ đã được điều đến Hàn Quốc vào hôm 31/3, một động thái chưa từng có trong phản ứng trước cẳng thẳng về nguy cơ xảy ra chiến tranh lần 2 giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Theo tờ Wall Street Journal, những máy bay chiến đấu tàng hình này cất cánh từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa của Nhật Bản và tới Osan ở Hàn Quốc để tham gia một phần trong cuộc tập trận mang tên Eagle Foal sắp tới.

Hành động điều động những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Lầu Năm Góc diễn ra sau màn "thể hiện lực lượng" bằng các máy bay ném bom hạng nặng B-52 và máy bay ném bom tàng hình B-2 được triển khai tham gia các nhiệm vụ huấn luyện ở Hàn Quốc cách đây không lâu.


	"Chim ăn thịt" F-22

'Chim ăn thịt' F-22 được Mỹ điều đến Hàn Quốc hôm 31/3

 

Thậm chí kể cả chỉ mang tính biểu tượng thì sự hiện diện của "Chim ăn thịt" F-22 của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên thể hiện sự phản ứng mạnh mẽ của Mỹ về kế hoạch tấn công hòn đảo Pyongyang của Hàn Quốc và đe dọa một số thành phố Mỹ của Bình Nhưỡng, cũng như chứng minh khả năng can thiệp quân sự của Lầu Năm Góc trong bất kỳ một hành động nào giữa hai miền Triều Tiên.

Nếu xảy ra chiến tranh giữa Seoul và Bình Nhưỡng, F-22 sẽ tham gia với vai trò hộ tống cho những máy bay ném bom B-2, B-52 trong suốt giai đoạn mở màn của cuộc chiến (sau khi những cơn mưa bom và tên lửa hành trình phá hủy gần như hoàn toàn các hệ thống tên lửa phòng không của Triều Tiên...), vai trò của những chiếc F-22 có thể sẽ không bị giới hạn để chiến ưu thế trên không một cánh nhanh chóng và dễ dàng để vô hiệu hóa lực lượng không quân "già cỗi" với toàn những máy bay chiến đấu MiG-15, MiG-19, MiG-21 và MiG-29 của Triều Tiên.

Như đã từng trình diễn trong cuộc tập trận Chimichanga vào năm ngoái, máy bay F-22 có khả năng đóng một vai trò kép trong cùng một nhiệm vụ: Hộ tống những tài sản giá trị của không quân (HVAAE) và tác chiến không - đối - đất.

Thật vậy, F-22 Raptor có thể được giao nhiệm vụ hộ tống các máy bay ném bom vào một khu vực mục tiêu chống truy cập (khi nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không đã đạt được) và sau đó thực hiện đòn tấn công lại vào các mục tiêu đã bị tấn công bởi các máy bay ném bom B-2, B-52 hoặc cả B-1B bằng số bom mang theo, hay tấn công các mục tiêu mặt đất khác nếu cần thiết.

Với việc nâng cấp các phần mềm và phần cứng mới nhất trong một chương trình khổng lồ trị giá 6,9 tỷ USD, các phi đội máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor đang trở lại đa năng hơn. Máy bay được trang bị radar khẩu độ mở tổ hợp (SAR) có khả năng lập bản đồ cũng như khả năng mang được loại bom đường kính nhỏ SBD nặng 113 kg để không chỉ tham gia với vai trò chiếm ưu thế trên không mà còn tấn công cả các mục tiêu kiên cố, có giá trị ở dưới mặt đất của đối phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại