Lộ ảnh Trung Quốc đóng tàu đổ bộ ’Bò rừng’ khổng lồ

Các diễn đàn quân sự của Trung Quốc vừa đăng tải những hình ảnh được cho là một hoặc hai tàu đổ bộ Project 12322 Bison đầu tiên đang được đóng trong một xưởng đóng tàu ở Quảng Châu.

Khối động cơ đẩy cánh quạt được cho là của tàu đổ bộ Bison đang được đóng trong một nhà máy đóng tàu ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.
Phần đuôi một tàu đổ bộ Bison (Bò Rừng) trong nhà máy đóng tàu Trung Quốc.
Có thể quan sát thấy 3 khối động cơ cánh quạt của một tàu đổ bộ Bison đang được Trung Quốc đóng hoàn thiện. Qua đó, có thể khẳng định đây là một trong 2 tàu đổ bộ Bison được Trung Quốc đóng theo giấy phép của Ukraina.
Cuối tháng 5 vừa qua, chiếc tàu đổ bộ được mệnh danh là "Bò rừng" đầu tiên do Ukraina chế tạo cũng đã cập cảng Quảng Châu của Trung Quốc.
Hợp đồng cung cấp hai chiếc tàu đổ bộ đệm khí thuộc dự án 958 giữa công ty Ukrspetsexport của Ukraine và Bộ Quốc phòng Trung Quốc được ký kết vào năm 2009. Tổng giá trị của hợp đồng này ước tính khoảng 315 triệu USD.
Các tàu đổ bộ đêm khí cung cấp cho Trung Quốc được đóng tại nhà máy đóng tàu Feodosiya. Chiếc “Bò rừng” đầu tiên đã được hoàn thành vào tháng 9/2012 và đã vượt qua các thử nghiệm tại công ty này vào tháng 10/2012.
Tàu đổ bộ đệm khí “Bò rừng” Zubr có lượng giãn nước đầy 555 tấn, là tàu chiến đổ bộ kiểu đệm khí có trọng tải lớn nhất trên thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại