Nhận siêu tàu đổ bộ, Trung Quốc hả hê 'dìm hàng' Mỹ, Nhật

Hòa Nhân |

(Soha.vn) - Sau hành trình kéo dài 1 tháng, tàu đổ bộ cỡ lớn "bò rừng" Zubr đã tới Quảng Châu (Trung Quốc) vào ngày 24/5 vừa qua.

Sau hành trình kéo dài 1 tháng, tàu đổ bộ cỡ lớn

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr thuộc dự án 958 (project) 958 được đóng tại nhà máy của công ty cổ phần đóng tàu Feodosia (Ukraine) theo yêu cầu của Hải quân Trung Quốc.

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, 'bò rừng' Zubr có lượng giãn nước tiêu chuẩn là 480 tấn, lượng giãn nước đầy là 555 tấn, tốc độ tối đa 63 hải lý/giờ. Zubr có thể vận chuyển đồng thời 3 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực với tổng khối lượng 150 tấn, hoặc 10 xe bọc thép với tổng khối lượng 131 tấn, 8 xe chiến đấu bộ binh với tổng khối lượng 115 tấn. Con tàu có 4 cabin, với sức chứa 140 binh sĩ, tuy nhiên, nếu không chở vũ khí, Zubr có thể chứa tới 500 binh sĩ, tương đương với một tiểu đoàn.
Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, 'bò rừng' Zubr có lượng giãn nước tiêu chuẩn là 480 tấn, lượng giãn nước đầy là 555 tấn, tốc độ tối đa 63 hải lý/giờ. Zubr có thể vận chuyển đồng thời 3 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực với tổng khối lượng 150 tấn, hoặc 10 xe bọc thép với tổng khối lượng 131 tấn, 8 xe chiến đấu bộ binh với tổng khối lượng 115 tấn. Con tàu có 4 cabin, với sức chứa 140 binh sĩ, tuy nhiên, nếu không chở vũ khí, Zubr có thể chứa tới 500 binh sĩ, tương đương với một tiểu đoàn.
Theo tính toán, lượng giãn nước đầy của tàu “Bò rừng” Zubr gần gấp 4 lần tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) của Mỹ,dài rộng gấp gần 2 lần. Theo Hoàn cầu, đến thời điểm này,Mỹ vẫn chưa nghiên cứu chế tạo và trang bị được tàu đệm khí nào có trọng tải và các thông số tương đương,đứng trước “bò rừng” Zubr, tàu đệm khí của Mỹ chỉ như một “chiếc ô tô đồ chơi”.

Zubr là tàu đổ bộ đệm khí có kích cỡ lớn nhất thế giới. Con 'quái vật' này có chiều cao bằng một tòa nhà 4 tầng và chiều dài tương đương với 5 chiếc xe buýt nối đuôi nhau. Theo tính toán, lượng giãn nước đầy của tàu “Bò rừng” Zubr gần gấp 4 lần tàu đổ bộ đệm khí LCAC của Mỹ, dài rộng gấp gần 2 lần. Theo Hoàn cầu, đến thời điểm này, Mỹ vẫn chưa nghiên cứu chế tạo và trang bị được tàu đệm khí nào có trọng tải và các thông số tương đương, đứng trước “bò rừng” Zubr, tàu đệm khí của Mỹ chỉ như một “chiếc ô tô đồ chơi”.

Ngoài khả năng vận chuyển vô cùng lớn,tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr còn có trang thiết vị vũ khí “biến hóa khôn lường”: đầy đủ hệ thống pháo phòng không đa nòng, tên lửa phòng không, hỏa lực tương đương với tàu tuần tra hạng nhẹ.Về mặt vũ khí, được trang bị hệ thống 2 cỗ pháo 6 nòng 30mm АК- 630М–2, 8 bộ tên lửa phòng không tầm thấp Igla–4, 2 tên lửa chống tàu 22 nòng 140 mm - МS-227 Ogol, số lượng đạn là 132 phát, khi thực hiện nhiệm vụ phóng thủy lôi có thể mang theo 20 đến 80 quả thủy lôi.
Ngoài khả năng vận chuyển vô cùng lớn,tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr còn có trang thiết vị vũ khí “biến hóa khôn lường”: đầy đủ hệ thống pháo phòng không đa nòng, tên lửa phòng không, hỏa lực tương đương với tàu tuần tra hạng nhẹ.Về mặt vũ khí, được trang bị hệ thống 2 cỗ pháo 6 nòng 30mm АК- 630М–2, 8 bộ tên lửa phòng không tầm thấp Igla–4, 2 tên lửa chống tàu 22 nòng 140 mm - МS-227 Ogol, số lượng đạn là 132 phát, khi thực hiện nhiệm vụ phóng thủy lôi có thể mang theo 20 đến 80 quả thủy lôi.
Được trang bị những vũ khí như trên khiến tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” dù không có sự yểm trợ của những tàu khác vẫn có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ phòng ngự đột phá bờ biển, hay nói cách khác tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng “có thể đổ bộ lên bờ ở những nơi không có công sự chiến đấu, góp phần hỏa lực cho bộ phận đánh thủy, đồng thời có thể bắn thủy lôi, chủ động bố trí tầm chắn thủy lôi.
Được trang bị những vũ khí như trên khiến tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” dù không có sự yểm trợ của những tàu khác vẫn có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ phòng ngự đột phá bờ biển, hay nói cách khác tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng “có thể đổ bộ lên bờ ở những nơi không có công sự chiến đấu, góp phần hỏa lực cho bộ phận đánh thủy, đồng thời có thể bắn thủy lôi, chủ động bố trí tầm chắn thủy lôi.

	Theo truyền thông của Nga đưa tin,Trung Quốc đã mua tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr của Ukraine. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2009,Bộ Quốc Phòng Trung Quốc và Cơ quan xuất khẩu các trang thiết bị đặc biệt Ukrspecexport của Ukraine đã kí kết hợp đồng mua bán 4 tàu đổ bộ đệm khí. Theo các thỏa thuận, 2 chiếc đầu sẽ được đóng tại Ukraine, số còn lại sẽ được chuyển giao công nghệ cho nhà máy Trung Quốc chế tạo trong nước. Bản hợp đồng này trị giá 315 triệu USD. Vậy tại sao Hải quân của chúng ta lại mua tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr?

Theo truyền thông của Nga đưa tin,Trung Quốc đã mua tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr của Ukraine. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2009,Bộ Quốc Phòng Trung Quốc và Cơ quan xuất khẩu các trang thiết bị đặc biệt Ukrspecexport của Ukraine đã kí kết hợp đồng mua bán 4 tàu đổ bộ đệm khí. Theo các thỏa thuận, 2 chiếc đầu sẽ được đóng tại Ukraine, số còn lại sẽ được chuyển giao công nghệ cho nhà máy Trung Quốc chế tạo trong nước. Bản hợp đồng này trị giá 315 triệu USD. Vậy tại sao Hải quân của chúng ta lại mua tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr?

Tờ Hoàn Cầu cho rằng hiện nay môi trường xung quanh TQ xuất hiện những sự thay đổi mới. Vấn đề Biền Đông và vấn đề Nhật Bản dưới sự can thiệp của nhiều nước lớn ngày càng trở nên phức tạp, tiếp đó là cơ hội cho mưu đồ “Mỹ trở lại Thái Bình Dương”. Hiện nay, TQ đang đứng phải đối mặt với hai trận chiến trên đất liền với dưới biển, điều này so với  sự căng thẳng của Mỹ và Xô Viết phức tạp hơn nhiều.
Tờ Hoàn Cầu cho rằng hiện nay môi trường xung quanh TQ xuất hiện những sự thay đổi mới. Vấn đề Biền Đông và vấn đề Nhật Bản dưới sự can thiệp của nhiều nước lớn ngày càng trở nên phức tạp, tiếp đó là cơ hội cho mưu đồ “Mỹ trở lại Thái Bình Dương”. Hiện nay, TQ đang đứng phải đối mặt với hai trận chiến trên đất liền với dưới biển, điều này so với sự căng thẳng của Mỹ và Xô Viết phức tạp hơn nhiều.
Hoàn Cầu cho rằng Trung Quốc vừa phải chuẩn bị đối phó với sự xâm chiếm biển xa ở quần đảo Hải Nam, đảo Điếu Ngư và các đảo Ryukyu, vừa phải duy trì trước nay “khống chế sự độc lập của Đài Loan” ở biển gần. Tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” giúp hải quân TQ tăng cường tốc độ vận chuyển trên bờ dưới biển giữa các bờ biển. Ngoài ra, việc triển khai các loại tàu đổ bộ cũng có lợi  cho việc quân đội thực hiện chiến thuật đột kích lên bờ quân địch, nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, sau đó mở  tuyến đường an toàn.
Hoàn Cầu cho rằng Trung Quốc vừa phải chuẩn bị đối phó với sự xâm chiếm biển xa ở quần đảo Hải Nam, đảo Điếu Ngư và các đảo Ryukyu, vừa phải duy trì trước nay “khống chế sự độc lập của Đài Loan” ở biển gần. Tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” giúp hải quân TQ tăng cường tốc độ vận chuyển trên bờ dưới biển giữa các bờ biển. Ngoài ra, việc triển khai các loại tàu đổ bộ cũng có lợi cho việc quân đội thực hiện chiến thuật đột kích lên bờ quân địch, nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, sau đó mở tuyến đường an toàn.

	Tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr trực tiếp tấp vào bờ đổ bộ ở tốc độ cao không cần tốn thời gian và sức lực trung chuyển “tàu chiến với tàu”, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đặc điểm “nổi trên mặt nước” của tàu đệm khí tốc độ cao, cũng không cần lo lắng quân địch tập kích bắn ngư lôi từ tàu ngầm. Như vậy không cần tổ chức lực lượng chống tàu ngầm bảo vệ, sau khi cướp được quyền khống chế mục tiêu khu vực biển xung quanh lập tức có thể triển khai đổ bộ. Tàu đổ bộ đệm khí nâng cao khả năng tác chiến nhanh khi sự cố xảy ra, đối với những quốc gia khác đúng là sự đe dọa rõ ràng nhất.

Tàu đổ bộ đệm khí “bò rừng” Zubr trực tiếp tấp vào bờ đổ bộ ở tốc độ cao không cần tốn thời gian và sức lực trung chuyển “tàu chiến với tàu”, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đặc điểm “nổi trên mặt nước” của tàu đệm khí tốc độ cao, cũng không cần lo lắng quân địch tập kích bắn ngư lôi từ tàu ngầm. Như vậy không cần tổ chức lực lượng chống tàu ngầm bảo vệ, sau khi cướp được quyền khống chế mục tiêu khu vực biển xung quanh lập tức có thể triển khai đổ bộ. Tàu đổ bộ đệm khí nâng cao khả năng tác chiến nhanh khi sự cố xảy ra, đối với những quốc gia khác đúng là sự đe dọa rõ ràng nhất.

Trong ảnh là tàu đổ bộ LCAC của Nhật được báo chí TQ mang ra so sánh với sức mạnh của tàu Zubr.

Hoàn Cầu nhận định rằng Nhật Bản trang bị tàu đệm khí của Mỹ, khả năng vận chuyển kém xa tàu đệm khí “bò rừng” Zubr, khả năng tập trung binh lực hải quân tự vệ trên biển trên đảo tranh chấp Điếu Ngư ở thế bất lợi. Trong ảnh là tàu đổ bộ LCAC của Nhật được báo chí TQ mang ra so sánh với sức mạnh của tàu Zubr.


	Hoàn Cầu nhận định rằng Nhật Bản trang bị tàu đệm khí của Mỹ, khả năng vận chuyển kém xa tàu đệm khí “bò rừng” Zubr, khả năng tập trung binh lực hải quân tự vệ trên biển trên đảo tranh chấp Điếu Ngư ở thế bất lợi.

Tuy tàu đổ bộ đệm khí vẫn chưa hoàn thiện sức chiến đấu,nhưng nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của bên ngoài. Sau Liêu Ninh, máy bay chiến đấu tàng hình J-20, thì Zubr chính là chiếc chân kiềng thứ 3 tạo nên sức mạnh tổng thể của quân đội TQ trong tương lai gần.


	Tuy tàu đổ bộ đệm khí vẫn chưa hoàn thiện sức chiến đấu,nhưng nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của bên ngoài.

Tuy tàu đổ bộ đệm khí vẫn chưa hoàn thiện sức chiến đấu,nhưng nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của bên ngoài. Sau Liêu Ninh, máy bay chiến đấu tàng hình J-20, thì Zubr chính là chiếc chân kiềng thứ 3 tạo nên sức mạnh tổng thể của quân đội TQ trong tương lai gần.


	Các chuyên gia phương Tây nhận định rằng, Hải quân TQ sau khi có được chiếc tàu đổ bộ đệm khí sẽ nâng cao rất lớn khả năng điều quân nhanh chóng giữa các vùng biển. Xét ra tàu đổ bộ đệm khí này có thể tổ chức thành đội tàu vận chuyển nhanh quân lính, tạo điều kiện thuận lợi cho tác chiến trên biển hay dưới nước hoặc cuộc chiến tranh chấp đảo, Hải quân TQ dễ dành nhanh chóng nắm quyền làm chủ trận chiến. Bài báo “Bình luận TQ và công tác bảo vệ an ninh quốc gia” của Canada có đề cập rằng một khi TQ đã trang bị loại tàu đệm khí này, hiển nhiên khiến các nước ở biển Đông và Đài Loan phải tăng cường kế hoạch phòng ngự. Zubr sẽ có tác động rất lớn trong cuộc chiến gi&a

Các chuyên gia phương Tây nhận định rằng, Hải quân TQ sau khi có được chiếc tàu đổ bộ đệm khí sẽ nâng cao rất lớn khả năng điều quân nhanh chóng giữa các vùng biển. Xét ra tàu đổ bộ đệm khí này có thể tổ chức thành đội tàu vận chuyển nhanh quân lính, tạo điều kiện thuận lợi cho tác chiến trên biển hay dưới nước hoặc cuộc chiến tranh chấp đảo, Hải quân TQ dễ dành nhanh chóng nắm quyền làm chủ trận chiến.


	Bài báo “Bình luận TQ và công tác bảo vệ an ninh quốc gia” của Canada
	có đề cập rằng một khi TQ đã trang bị loại tàu đệm khí này, hiển nhiên
	khiến các nước ở biển Đông và Đài Loan phải tăng cường kế hoạch phòng ngự. Zubr sẽ có tác động rất lớn trong cuộc chiến giành đào Điếu Ngư với Nhật Bản

Bài báo “Bình luận TQ và công tác bảo vệ an ninh quốc gia” của Canada có đề cập rằng một khi TQ đã trang bị loại tàu đệm khí này, hiển nhiênkhiến các nước ở biển Đông và Đài Loan phải tăng cường kế hoạch phòng ngự. Zubr sẽ có tác động rất lớn trong cuộc chiến giành đào Điếu Ngư với Nhật Bản

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại