Chiếm đảo với tàu đệm khí 'khủng', Nhật không ngại Trung Quốc

Hôm nay, tờ Tân Hoa Xã đã cho đăng hình ảnh cuộc tập trận chung chiếm đảo giữa Nhật và Mỹ hôm 17/6 diễn ra ở Canifornia lần đầu tiên có sự tham gia của tàu đệm khí Nhật.

Hình ảnh tàu đệm khí Nhật lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở Canifornia hôm 17/6
Cuộc diễn tập quân sự đổ bộ “Tập kích Bình minh” của hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ với sự tham gia của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 10-26/6 tới đây. Cuộc diễn tập này sẽ được thực hiện tại căn cứ thủy quân lục chiến Pendleton ở San Diego và đảo San Clemente.
Hiện nay căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang ở mức cao. Cuộc diễn tập “Tập kích Bình minh” lấy bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng các lực lượng Mỹ đổ bộ lên một hòn đảo và nổ súng tấn công lực lượng chiếm đóng ở đó.
Nhật Bản khoe tàu đệm khí khủng của mình sau khi Trung Quốc mua tàu đệm khí lớn nhất thế giới Zubr phục vụ cho chiến lược biển đảo trong tương lai của mình
Cuộc diễn tập này được tiến hành theo chính sách mới trong Chương trình Quốc phòng Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chuỗi đảo Nansei nằm giữa đảo Kyushu và Đài Loan. Sau khi bàn bạc cách trả lời phía Trung Quốc, Tokyo và Washington đã nhất trí tiến hành cuộc diễn tập huấn luyện này vì nó “cần thiết cho quan hệ đồng minh” giữa hai nước. Hai bên cũng xác nhận rằng các phóng viên sẽ được tham gia đưa tin về cuộc diễn tập này.
Đây là loại tàu LCAC do Mỹ sản xuất dài 26,4 m, nơi rộng nhất đạt 14,3 m, độ choán nước tối đa của LCAC có thể lên tới 170–182 tấn. Tuy khá cồng kềnh nhưng thủy thủ đoàn của LCAC chỉ bao gồm 5 binh sĩ. Phạm vi hoạt động của các tàu đổ bộ đệm không khí này có thể lên tới 370 km. Tốc độ tối đa của loại tàu đổ bộ này có thể lên tới 110 km/h. Tàu của Mỹ chở được một số xe tăng, xe chiến đấu ít hơn Zubr, nhưng số xe này không đặt trong khoang mà ở trên mặt boong.
Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ hủy bỏ cuộc diễn tập này trước thềm cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào ngày 7-8/6 tới đây tại California.
Nhật Bản đã giải thích với các quan chức Trung Quốc rằng cuộc diễn tập này không lấy một nước thứ ba cụ thể nào làm đối tượng tác chiến.
Bên cạnh việc đổ bộ bằng tàu đệm khí Nhật Bản còn huy động sự tham gia của những chiếc máy bay CH-47 trong cuộc diễn tập chiếm đảo này
Lính Nhật đổ bộ từ những chiếc CH-47 xuống mục tiêu cần chiếm đóng
Hồi tháng 11 năm ngoái, chính phủ của đảng Dân chủ Nhật Bản đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận tương tự giữa quân đội Mỹ và quân đội Nhật trên một hòn đảo hoang ở Okinawa. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy bỏ do lo ngại sẽ làm kích động Trung Quốc tại thời điểm đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại