*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
MD-160 sẽ được trưng bày tại Công viên Patriot ở thành phố Derbent thuộc nước Cộng hòa bán tự trị Dagestan và mở cửa cho công chúng tham quan vào cuối năm nay.
Vụ hỏa hoạn diễn ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn và đã làm lộ rõ những hạn chế cố hữu trong các chương trình đóng tàu của Hải quân Trung Quốc.
Trong khi Mỹ đã và đang triển khai các tàu đổ bộ tiến công như một tàu sân bay thu nhỏ, Trung Quốc cũng đang ráo riết gia tăng năng lực đổ bộ.
Căn cứ vào hình ảnh vừa xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc thì có lẽ tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075 của nước này đã chuẩn bị hạ thủy.
Giới quân sự thế giới thường kháo nhau về năng lực sao chép của ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc mà một trong những đối tượng bị sao chép là vũ khí Mỹ.
Quân đội Trung Quốc thời gian qua đã vươn lên một cách khá mạnh mẽ nhưng sự trỗi dậy đó có phần lại dựa vào những hoạt động sao chép công nghệ từ Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Theo chuyên gia Alexander Shishkin, ý tưởng "tàu chiến mới dựa trên khung thân cũ" (làm mới hạm đội bằng cách hiện đại hóa các tàu chiến từ thời Liên Xô) đã thất bại hoàn toàn.
Trong tác chiến hải quân, nhiệm vụ đổ bộ bờ biển, chiếm đảo hay vận chuyển phương tiện, vũ khí và binh lính là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần đi đến thắng lợi. Một loại phương tiện sở hữu nguyên lý hoạt động và công nghệ đặc biệt, đáp ứng rất tốt các nhiệm vụ trên chính là tàu đệm khí hay còn gọi là tàu đổ bộ đệm khí.
Tàu tên lửa chạy trên đệm khí lớp Bora - Dự án 1239 được tạo ra từ tư duy hoàn toàn khác biệt của các công trình sư người Nga.
Dù tàu đệm khí Zubr được đánh sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc trong tranh chấp biển đảo tại Biển Đông, tuy nhiên phương Tây không nghĩ vậy.
Tân thủ tướng Canada hôn vợ lãng mạn, tàu đệm khí Mỹ rẽ nước đổ bộ vào bờ biển,…là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.
Bộ tham mưu quân đội Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã điều động khoảng 130 tàu đệm khí ra các bờ biển.
Tâm điểm