J-20 Trung Quốc mang tên lửa bí ẩn

Bảo An |

(Soha.vn) - Một loại tên lửa bí ấn mới được phát hiện trên mẫu máy chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã đăng tải một bức ảnh được cắt ra từ clip trên các trang mạng, cho thấy mẫu máy bay chiến đấu tàng hình J-20 thứ hai (số hiệu 2002) được trang bị một loại tên lửa mới.

Theo đoạn clip được đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc, tên lửa mới của J-20 có màu trắng. Không giống như máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ mang các giá trên tên lửa bên trong khoang kín, tên lửa bí ẩn của J-20 được lắp ở ngoài thân của nó.

Bức ảnh cho thấy J-20
Bức ảnh cho thấy J-20 "đeo kiếm" lạ.

Các chuyên gia nhận định rằng sau khi J-20 cất cánh, tên lửa được giữ ở ngoài thân máy bay và thâm chí cả sau khi hoang tên lửa được đóng.

Song Xinzhi, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc, cho rằng hai tên lửa được phát hiện bên ngoài khoang vũ khí của J-20 trong khi bay. Một tên lừa là loại không đối không tầm trung có cánh, tên lửa còn lại hoàn toàn mới và không có cánh.

Ông Song nhận định loại tên lửa bí ẩn trông giống như một cây bút chì hơn là tên lửa không đối không truyền thống. Ông cho rằng không có cánh, tên lửa mới phải được trang bị động cơ điều khiển vector. Mặc dù chức năng của loại tên lửa mới vẫn là một bí ẩn, nhưng ông Song nhấn mạnh rằng nó có thể được phát triển với công nghệ mới.

J-20 là chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên do Trung Quốc sản xuất với thiết kết một chỗ ngồi, trang bị 2 động cơ. Nó có một giá treo vũ khí lớn dưới bụng mang các tên lửa không đối không tầm xa/ngắn và 2 giá treo vũ khí nhỏ hơn ở bên hông mang các tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại