"J-20, J-31 Trung Quốc sẽ thống lĩnh thị trường quốc tế"

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Andrei Chang cho rằng các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Trung Quốc với giá thành rẻ hơn có thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của Mỹ.

Qua quan sát triển lãm hàng không Dubai diễn ra từ ngày 17-21/11, Andrei Chang, tổng biên tập tạp chí Kanwa Defense Review (trụ sở tại Canada), cho rằng cũng giống như các máy bay F-22 Raptor, F-35 Lightning II của Mỹ và Sukhoi T-50 của Nga, những máy bay tiêm kích tàng hình do Trung Quốc sản xuất như Chengdu J-20 và Shenyang J-31 sẽ thống lĩnh thị trường máy bay quân sự quốc tế.

Tiêm kích J-20
Tiêm kích J-20

Chang nhấn mạnh việc nghiên cứu, phát triển các máy bay không người lái và trực thăng tự động không người lái của Trung Quốc đã có những bước tiến bộ nhanh chóng trong những năm vừa qua. Sau khi giới thiệu thành công UAV Chengdu Pterodactyl (đôi khi còn được gọi là WingLoong) tới các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) trong năm 2010, Trung Quốc có thể hy vọng mở rộng thị trường máy bay không người lái của mình trong khu vực này.

Bên cạnh đó, theo Chang, các trực thăng tự động không người lái của Trung Quốc với khả năng cất và hạ cánh trên các tàu chiến mặt nước sẽ nhận được đơn đặt hàng từ hải quân của nhiều nước cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Để giảm thiểu thương vong đối với người lính trên chiến trường, Chang chỉ ra rằng các trực thăng tự động không người lái có thể thay thế những trực thăng thông thường trong các nhiệm vụ trinh sát. Chính vì vậy, máy bay không người lái sẽ trở thành xu hướng phát triển của ngành hàng không trong tương lai. Cũng giống như Mỹ và Israel, Trung Quốc đã bắt kịp xu thế này.

Tiêm kích tàng hình J-31 trong tương lai sẽ là đối thủ cạnh tranh của F-22, F-35 của Mỹ và Sukhoi T-50 của Nga
Tiêm kích tàng hình J-31 trong tương lai sẽ là đối thủ cạnh tranh của F-22, F-35 của Mỹ và Sukhoi T-50 của Nga

Chang cũng nhận thấy rằng các hãng công nghiệp quốc phòng của Nga đang dần bị mất vị thế ở Trung Đông, khi mà hầu hết các cường quốc trong khu vực này như UAE, Saudi Arabia và Jordan hiện nhập khẩu các máy bay chiến đấu từ Mỹ và các quốc gia Châu Âu. Nga đã nhận thấy họ không đủ khả năng giành được những khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua việc bán máy bay cho khu vực này. Tuy nhiên, theo Chang, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Trung Quốc với giá thành rẻ hơn vẫn có thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của Mỹ trong khu vực.

Đó là lí do tại sao Chang kết luận rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm thống trị bầu trời thể giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại