Iran muốn mua 100 máy bay tiếp dầu của Nga

Ngọc Như |

Sputnik News hôm 23-7, dẫn tin từ website cơ quan tình báo có trụ sở tại Israel DEBKAfile cho biết, tuần trước Iran đã đặt mua 100 máy bay tiếp dầu của Nga nhằm tiếp nhiên liệu cho phi đội không quân nước này. Đồng thời, qua đó mở rộng tầm hoạt động cho máy bay chiến đấu của Iran.

DEBKAfile đưa tin Iran muốn mua 100 máy bay tiếp dầu Il-78 MKI của Nga để vừa có thể tiếp nhiên liệu cho 6 - 8 máy bay, vừa có thể đưa Israel và các nước còn lại của vùng Trung Đông vào guồng cuộc không kích của Iran.

Theo thỏa thuận hạt nhân mới đây mà các siêu cường thế giới P5+1 và Iran đã ký ở Vienna (Áo), mặc dù Iran đang bị cấm vận vũ khí cho tới năm 2020, nhưng Moscow đã lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Tehran.

Máy bay tiếp dầu Il-78 (phải) và máy bay ném bom hạng nặng Tu-95 (Nguồn: Sputnik News)

Tuy nhiên DEBKAfile cho biết, ngay cả khi Iran đang bị áp đặt lệnh trừng phạt thì Moscow và Tehran vẫn có thể ký kết một thỏa thuận mà không vi phạm hạn chế này.

Với thỏa thuận thương mại đáng giá nhiều tỷ USD này, các nhà sản xuất Nga sẽ không thể chế tạo được 100 máy bay tiếp dầu mới trước năm 2020, vì thế thương vụ này sẽ không phải là một hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, Nga và Iran vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại