Iran có S-300, Saudi Arabia quyết mua thêm tổ hợp tên lửa Patriot

Hải Huân |

Ngày 24-4, hãng chế tạo Mỹ Raytheon tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với quốc gia nước ngoài giấu tên chi 2 tỷ USD mua các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot trang bị cho quân đội Saudi Arabia.

Theo đó, Saudi Arabia sẽ nhận các tổ hợp Patriot PAC-3 phiên bản mới nhất được nâng cấp hệ thống trinh sát phát hiện mục tiêu, phân biệt địch-ta và dẫn bắn.

Ngoài ra, quốc gia Cận Đông này cũng được chuyển giao phụ tùng, đạn tên lửa và gói dịch vụ hỗ trợ kèm theo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Saudi Arabia sẽ nhận bao nhiêu tổ hợp Patriot mới theo thỏa thuận trên.

Tổ hợp PAC-3 Patriot.

Tạp chí Janes Defene Weekly đánh giá, đây là hợp đồng độc lập cùng với thỏa thuận mua 202 đạn tên lửa và các thiết bị nâng cấp tổ hợp PAC-3 trị giá 1,75 tỷ USD được Saudi Arabia ký năm 2014.

Việc thực hiện gói hợp đồng trên sẽ thuộc chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Lầu Năm góc.

PAC-3 được coi là các dòng đạn tên lửa đánh chặn hiệu quả và đáng tin cậy nhất của quân đội Mỹ.

Nhờ cải tiến công nghệ, tổ hợp tên lửa Patriot trang bị PAC-3 có thể lắp 16 hoặc 12 đạn tên lửa trên một bệ (trong khi đó, PAC-2 chỉ là 4 đạn tên lửa).

Đạn tên lửa của PAC-3 được đặt trong thùng bảo quản kín cho phép đạn tên lửa có chất lượng và hiệu suất chiến đấu đồng nhất trong mọi trường hợp.

PAC-3 đạt tầm bắn tối đa 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay ngăn chặn mục tiêu lên đến 24 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại