*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ đã bắt đầu di chuyển các hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Trung Đông, đồng thời tái điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở lại khu vực trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.
Chiến thuật "bầy UAV" từng thành công ở Syria đã được Thổ Nhĩ Kỳ đưa sang Libya nhưng họ không ngờ được rằng "sát thủ" đã phục sẵn, đánh hiểm, giật sập niềm tự hào của Ankara.
Dù được nể và tôn vinh là vũ khí đáng gờm với nhiều lợi thế chiến thuật, tên lửa S-400 chưa lần nào qua thử nghiệm trong điều kiện thực chiến.
Cuộc đàm phán với Mỹ hôm 6/10 là thành công đầu tiên, chiến thắng quân sự ở Syria cùng với việc tái khởi động cung cấp F-35 vào tháng 11 sẽ là "kết thúc trong mơ" với Thổ Nhĩ Kỳ.
Có trong tay tên lửa S-400 mà không dùng thì là một sự phí phạm, tuy nhiên để mất máy bay F-35 cũng là tổn thất với Thổ Nhĩ Kỳ, dẫu vậy nếu Nga giao Su-57 thì mọi thứ dễ dàng hơn.
Một tình thế mâu thuẫn, nguy hiểm xung quanh mối quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng một cách thần tốc.
Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù đã mất hàng trăm triệu USD cho chương trình F-35, nhưng có vẻ những người thua thiệt nhất lại là NATO và Mỹ.
Bahrain sẽ trở thành khách hàng tiếp theo sử dụng Hệ thống Patriot PAC-3, đồng nghĩa với việc gia nhập câu lạc bộ 16 quốc gia sở hữu hệ thống này bao gồm cả Mỹ.
Việc CH-4B bị bắn hạ đã chứng tỏ loại UAV này không "tốt" như cách Trung Quốc quảng bá, nó có thể dễ dàng bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không đã lỗi thời như Patriot PAC-3.
Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) vừa tiến hành một cuộc diễn tập triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cải tiến PAC-3 vào sáng nay.
Cùng với việc phản đối Nga triển khai tên lửa Iskander-M đến Kaliningrad, Ba Lan đã có sẵn kịch bản để đối phó với tên lửa đạn đạo Nga.
Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin đã giành được một hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ về việc cung cấp các tên lửa đánh chặn PAC-3 dùng cho hệ thống phòng không Patriot của Hàn Quốc, Qatar và Ả-Rập Saudi, theo Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.