Indonesia tăng cường sắm 'hổ mang chúa'

Không quân Indonesia vừa nhận 2 trong số 6 chiếc chiến đấu cơ Su-30 MK2 được đặt hàng từ Nga, đưa số máy bay chiến đấu Sukhoi trong lực lượng không quân nước này lên 12, bằng một nửa lượng Su-30MK2V có trong biên chế Không quân Việt Nam.

 

Phần thân Su-30 MK2 được đưa ra từ máy bay Antonov 124 Ruslan tại căn cứ Hasanuddin.

Hai chiếc Su-30 MK2 được máy bay vận tải chiến lược Antonov 124 Ruslan vận chuyển tới Indonesia ở dạng chưa lắp ráp hoàn chỉnh. Cùng chuyến bay có 17 nhân viên của nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk trên sông Amure thuộc tập đoàn Sukhoi. Các nhân viên này sẽ phụ trách lắp ráp Su-30 MK2 tại căn cứ không quân Hasanuddin trên đảo Sulawesi, Indonesia.

Người phát ngôn của căn cứ không quân Hasanuddin, ông Muliadi cho biết: “Hai chiếc máy bay được chuyển giao là một phần trong hợp đồng 6 chiếc Su-30 MK2 giữa Nga và Indonesia. Bốn chiếc còn lại sẽ được chuyển giao vào giữa năm 2013”.

Su-30MK2, vốn được mệnh danh là "hổ mang chúa", là loại máy bay chiến đấu 2 động cơ với khoang lái dành cho 2 phi công. Su-30MK2 có tầm bay không cần tiếp nhiên liệu trên không 3.000 km với khả năng mang theo 8 tấn vũ khí.

Su-30MK2 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển bằng vũ khí chính xác cao. Máy bay trang bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực, thiết bị điện tử hiện đại, buồng lái tiện nghi với màn hình màu tinh thể lỏng.

Tuy nhiên, vì lý do ngân sách hạn chế, Indonesia không đặt hàng tên lửa cũng như các vũ khí khác thích hợp cho loại máy bay chiến đấu này. Vũ khí của Su-30MK2 được chuyển giao chỉ là những khẩu pháo hàng không. Đây chỉ là vũ khí dùng cho các cuộc không chiến tầm gần.

Theo ông Muliadi, vũ khí của Su-30MK2 sẽ được mua riêng biệt sau khi máy bay được lắp ráp hoàn chỉnh.

Indonesia bắt đầu đặt mua và nhận được máy bay chiến đấu Sukhoi từ những năm 2003. Ngoài 2 chiếc Su-30MK2 vừa nhận, Không quân Indonesia đã có 10 máy bay chiến đấu Sukhoi bao gồm 5 chiếc Su-27SKM và 5 chiếc Su-30MK, được biên chế trong phi đội 11, đóng tại căn cứ không quân Sultan Hasanuddin trên đảo Sulawesi.

Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, tính đến nay, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và công ty Sukhoi của Nga đã bàn giao cho Việt Nam 23 chiến đấu cơ tiên tiến Su-30MK2.

Số máy bay chiến đấu này được đưa vào trang bị và trực chiến trong lực lượng Không quân Việt Nam, góp phần gia tăng sức mạnh, bảo vệ vùng trời, biển đảo của Tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại