HC-130J: 'Cỗ máy quái vật' của Không quân Mỹ

Bảo An |

(Soha.vn) - Máy bay cứu thương và tìm kiếm cứu hộ HC-130J Combat King II có thể tham gia những sứ mệnh tại những chiến trường ác liệt mà các loại máy bay chiến đấu khác không thể thực hiện được.

Máy bay HC-130J Combat King II của Không quân Mỹ, được phát triển bởi tập đoàn Lockheed Martin, là một biến thể nâng cấp từ máy bay vận tải C-130. Nó được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho các sứ mệnh cứu thương và tìm kiếm cứu hộ tầm xa tại những chiến trường ác liệt.

HC-130J có thể thực hiện các nhiệm vụ bao gồm vận chuyển lực lượng quân đội viễn chinh, binh sĩ bị thương, tiếp nhiên liệu trên không cho trực thăng và hạ cánh để trở thành trạm xăng mặt đất tại chiến trường. Nó cũng có thể được sử dụng trong các sứ mệnh nhân đạo, như đối phó thiên tai, sơ tán dân sự,...

HC-130J - “Cỗ máy quái vật” của Không quân Mỹ
 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cũng thuê HC-130J cho những hoạt động cứu thương trên biển và tiếp liệu cho các máy bay trực thăng tìm kiếm. Ngoài ra, HC-130J có thể nhận nhiên liệu trên không trung từ một máy bay tiếp liệu khác trong trường hợp cần thiết.

Máy bay HC-130J Combat King II có kích cỡ tương đương với máy bay vận tải C-130 Hercules, với chiều dài 30 m, cao 12 m và sải cánh rộng 40 m. HC-130J có trọng lượng 40.000 kg và có thể mang theo 16.000 kg hàng hóa, cùng hơn 34.000 lít nhiên liệu.

HC-130J - “Cỗ máy quái vật” của Không quân Mỹ
 

Với 4 động cơ 4591HP Four Rolls Royce AE2100D3 mạnh mẽ, HC-130J Combat King II có thể đạt tốc độ tối đa 585 km/giờ, trần bay 10 km và tầm hoạt động hơn 6.400 km. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, HC-130J có thể hoạt động trên không trong thời gian vô hạn. Nó cũng được trang bị hệ thống radar và cảnh báo tên lửa để phát hiện những đe họa. Nếu phát hiện thấy nguy hiểm, HC-130J sẽ phóng pháo sáng và khói để đánh lác hướng kẻ thù.

HC-130J - “Cỗ máy quái vật” của Không quân Mỹ
 

Tập đoàn Lockheed Martin đã thử nghiệm thành công HC-130J lần đầu tiên vào tháng 7/2010 và chuyển giao cho Không quân Mỹ vào tháng 9 cùng năm đó. Không quân Mỹ tiếp tục thử hiệm máy bay này đến năm 2012 trước khi chuyển cho các đơn vị không quân trên khắp nước Mỹ. Không quân Mỹ dự định sẽ mua tổng cộng 78 máy bay HC-130J với giá mỗi chiếc là 66 triệu USD.

Xem video:

 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại