Hàn Quốc trang bị tên lửa tối tân cho chiến hạm Aegis

Bảo An |

(Soha.vn) - Hàn Quốc sẽ trang bị tên lửa Standard Missile 6 (SM-6) cho hệ thống Aegis trên tàu khu trục King Sejong the Great của nước này từ năm 2016.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua (12/6) cho biết nước này sẽ trang bị tên lửa  SM-6 cho hệ thống Aegis lắp trên tàu khu trục King Sejong the Great từ năm 2016, nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa chống lại những đe dọa từ Triều Tiên.

Tên lửa SM-6 do công ty quốc phòng Raytheon của Mỹ nâng cấp từ tên lửa hạm đối không SM-2. SM-6 phù hợp cho những sứ mệnh tấn công mục tiêu tầm thấp trên không với tầm bắn tối đa từ 320 - 400 km.

Tên lửa SM-6 do công ty quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất.
Tên lửa SM-6 do công ty quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất.

Quân đội Hàn Quốc muốn nâng cấp các tên lửa SM-2 đang được triển khai vì tên lửa SM-2 có tầm bắn ngắn, không hiệu quả trong tình huống đáng chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Quyết định trang bị tên lửa SM-6 cho lực lượng hải quân là một phần trong kế hoạch phát triển lá chắn tên lửa tầm thấp độc lập mà Hàn Quốc gọi là Hệ thống phòng không và tên lửa (KAMD). Hệ thống này bao gồm các radar cảnh báo sớm, tên lửa hạm đối không và hệ thống phòng thủ trên mắt đất. Mục tiêu của KAMD là phát hiện và bắn hạ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên.

Tàu khu trục lớp Aegis của Hàn Quốc.

Tàu khu trục King Sejong the Great của Hàn Quốc.

Theo kế hoạch KAMD, Hàn Quốc dự định sẽ mua hàng trăm tên lửa PAC-3 và tên lửa PAC-2 để triển khai từ năm tới, cũng như tự phát triển tên lửa đất đối không trong vòng 1 thập kỷ tới. Để đạt được mục tiêu này, quân đội Hàn Quốc đã thành lập một nhóm chung với Mỹ để nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai một nhóm làm việc với Mỹ để phân tích chương trình KAMD. Nghiên cứu dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 2/2014”, một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại