Hải quân Thái Lan nhận 3 tàu tuần tra mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã nhận 3 tàu tuần tra mới để bảo vệ bờ biển và an ninh cho gia đình Hoàng gia nước này.

Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Đô đốc Surasak Runroengrom cho biết Hải quân nước này đã nhận 3 tàu tuần tra mới từ công ty đóng tàu Marsun tại căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chonburi của Thái Lan. Số tàu này sẽ được chuyển giao cho đội tàu bảo vệ bở biển của Hải quân nước này.

Lô tàu tuần tra mới được sử dụng để thay thế 3 tàu tuần tra đã cũ hoạt động tại vịnh Thái Lan và biển Andaman với sứ mệnh chống buôn bán ma túy, buôn luận, và thuyền đánh cá trái phép. Đội tàu này cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho gia đình Hoàng gia.


	Lễ bàn giao 3 tàu tuần tra mới cho Hải quân Thái Lan.

Lễ bàn giao 3 tàu tuần tra mới cho Hải quân Thái Lan.

Công ty Marsun đã mất 26 tháng để hoàng thành 3 tàu tuần tra mới cho Hải quân Thái Lan. Mỗi chiếc dài 21,4 m và rộng 5,6 m. Chúng có thể đạt tốc độ 30 dặm hải lý/giờ và có tầm hoạt động 352 dặm hải lý cũng như hoạt động liên tục trên biển trong 24 giờ.

Mỗi tàu tuần tra mới của Thái Lan bao gồm một phi đội 9 thành viên và được trang bị 3 loại vũ khí bao gồm: một pháo 20mm ở phía trước boong, một súng máy ở phía đuôi tàu và một súng phóng lựu đại 81mm.

 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại