Đức tung hô tăng T-14 Armata khi TQ "dìm hàng"

Hòa Sơn |

Trong khi chính người Nga tỏ ra thận trọng, Trung Quốc 'dìm hàng' thì Đức lại hết lời khen ngợi dòng tăng thế hệ mới T-14 Armata của Nga.

Đức tung hô

Trang Sputnik vừa dẫn nội dung bài viết của Tạp chí Stern của Đức cho biết, siêu tăng T-14 Armata là một ví dụ điển hình cho tốc độ hiện đại hóa quân đội nhanh chóng của Quân đội Nga chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Stern cho rằng, việc phát triển một dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hoàn toàn mới không phải là điều gì đó quá mới mẻ đối với quân đội nhiều quốc gia trên thế giới.

Các mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng trên thế giới hiện nay như Leopard 2 của Đức hay M1 Abram của Mỹ đều được thiết kế cách đây trên 35 năm.

Ngay cả khi chúng được phát triển với nhiều biến thể hiện đại hóa nhưng nó vẫn không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản gốc, vì vậy các dòng xe tăng này đang dần trở nên lỗi thời trong chiến tranh hiện đại.

Trong khi đó, người Nga đã dựa trên nền tảng khung gầm xe bọc thép đa nhiệm Armata lại được thiết kế và phát triển dựa trên sự kết hợp các nền tảng công nghệ chế tạo xe tăng tiên tiến nhất của Nga hiện nay.

Siêu tăng T-14 Armata của Nga có đặc điểm thiết kế nổi bật là với một tháp pháo điều khiển từ xa cùng vũ khí chính là một pháo nòng trơn 2A82 125mm.

Nó được đánh giá là vượt trội hơn so với pháo nòng trơn Rheinmetall L55 120 mm của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2.

Siêu tăng T-14 Armata lộ diện
Siêu tăng T-14 Armata lộ diện

Để bảo vệ an toàn cho kíp chiến đấu, T-14 Armata được trang bị hệ thống giáp bảo vệ đa lớp tách biệt hoàn toàn với khoang chứa đạn, ngoài ra nó còn được trang bị hệ thống quản lý trung tâm bằng máy tính và có thể được điều khiển từ xa thông qua các máy quay có độ phân giải cao.

Sau khi đưa ra những lời lẽ 'có cánh', Tạp chí Stern đưa ra kết luận, T-14 Armata có thể được xem là biểu tượng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga khiến phương Tây phải thán phục.

Nga thận trọng

Trong khi báo chí Đức tung hô về khả năng của T-14 Armata thì chính người Nga lại dành thái độ khá 'thận trọng' khi nói về 'siêu tăng' của mình.

Cụ thể, hồi đầu năm 2014, Lenta dẫn lại những ý kiến của nhiều học giả Nga trong một cuộc thăm dò về dòng tăng thế hệ mới này.

Theo đó, dự án siêu tăng Armata mà phương Tây gọi là Т-99.

Theo như báo chí Nga và nước ngoài, nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng mới T-99 dự kiến sẽ được giới thiệu trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng năm 2015, sau đó hoàn thành các đợt kiểm tra và đến năm 2015 thì đưa vào phục vụ khoảng 2.300 chiếc.

Tăng T-99 được cho là kế thừa tất cả những thành tựu của Object 195 (tăng T-95). Armata có nguyên tắc bố trí, các thiết bị và hệ hống gần như tương tự với Object 195, nhưng nó có mức độ tích hợp công nghệ cao hơn, trọng lượng nhỏ hơn, khả năng cơ động cao hơn và không đắt tiền như người tiền nhiệm T-95.

Có thể nói đây là dự án tăng đầy tham vọng của người Nga. Tuy nhiên, từ khi bản vẽ được phác thảo đến lúc nó trở thành một chiếc xe tăng thật thì đó quả là một quá trình không hề đơn giản.

Tuy nhiên, sau khi tổng kết một số ý kiến Lenta đã đưa ra kết luận khá 'thận trọng' rằng:

Hy vọng không một ai muốn nhớ lại “kỷ niệm buồn” mà họ đã từng trải qua với T-95 hay Black Eagle (dự án tăng bị chết yểu của Nga) khi nói về T-14 Armata.

Khi Nga thận trọng, Trung Quốc cũng đã ‘dìm hàng’ dòng tăng thế hệ 5 này của Nga bằng cách so sánh khá lộ liễu.

Cuối tháng 3 vừa qua, tờ Sputnik dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, siêu tăng T-14 Armata của Nga hoàn toàn có thể chiến đấu ngang ngửa với Abrams của Mỹ và Leopard do Đức sản xuất.

Việc Trung Quốc mang dòng tăng thế hệ 5 của Nga ra so sánh với sức mạnh dòng tăng thế hệ cũ của phương Tây được coi là hành động 'dìm hàng' khá kín đáo của Bắc Kinh.

Dù còn nhiều đồn đoán về về khả năng thực của T-14 Armata, tuy nhiên việc Nga trang bị những công nghệ đỉnh cao nhất của mình cho dòng tăng này là không phải bàn cãi, Sputnik nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại