Dự án tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ gặp sự cố, 1 người chết

Phan Thuấn - Khang Minh |

(Soha.vn) - Hôm qua (8/3), tàu ngầm hạt nhân INS Arihant do Ấn Độ tự chế tạo đã gặp phải sự cố, khiến 1 người thiệt mạng.

Một công nhân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra tại một địa điểm chế tạo tàu ngầm hạt nhân ở Visakhapatnam (Ấn Độ), nơi đang đóng tàu ngầm hạt nhân INS Arihant do Ấn Độ tự thiết kế.

Thông báo của DRDO cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 8/3 (giờ địa phương).

Giám đốc tổ chức phát triển nghiên cứu quốc phòng (DRDO) Avinash Chander cho biết vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân đang tiến hành thử nghiệm áp suất của máy bơm thủy áp cao của tàu ngầm Arihant.

Vụ tai nạn không gây ảnh hưởng gì tới tàu ngầm INS Arihant vốn theo dự kiến có thể bắt đầu thử nghiệm tới đây.

“Các tàu ngầm hiện an toàn và vụ việc không ảnh hưởng xấu tới dự án” – Thông báo của DRDO cho biết.

Giám đốc DRDO đã ra lệnh tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

INS Arihant là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do Hải quân Ấn Độ tự thiết kế và chế tạo trong nước. Con tàu được hạ thủy vào tháng 7/2009, có lượng giãn nước 6.000 tấn. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 12 ống phóng thẳng đứng chứa 12 tên lửa đạn đạo tầm ngắn K- 15.

Trong thời gian gần đây, tàu của Hải quân Ấn Độ liên tục xảy ra sự cố. Trong vòng 8 tháng qua, Hải quân Ấn Độ đã để xảy ra 12 sự cố, bao gồm nổ tàu ngầm, rò rỉ khí trên tàu hộ vệ, cháy trên tàu quét mìn, va chạm giữa tàu chiến và tàu cá, tàu ngầm mắc cạn.

Vụ việc trên xảy ra chỉ một ngày sau khi vụ rò rỉ khí gas trên tàu khu trục INS Kolkata đang trong quá trình chế tạo tại xưởng đóng tàu Mazagaon ở Mumbai khiến một sĩ quan thiệt mạng. Một số sĩ quan khác làm việc trong phòng máy cũng nhập viện ngay sau đó do tiếp xúc với khí CO2 rò rỉ.

Chỉ mới tuần trước, 2 sĩ quan Hải quân Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ nổ trên tàu ngầm INS Sindhuratna, trước đó đã được đại tu và đang trong quá trình thử nghiệm trên biển.

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc DK Joshi đã từ chức do những trách nhiệm mà ông phải gánh đối với hàng loạt vụ tai nạn xảy ra chỉ trong vài tháng, trong đó bao gồm vụ nổ làm chìm tàu ngầm INS Sindhurakshak hồi tháng 8 năm ngoái, làm 18 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại