Để "cân" Trung Quốc-Pakistan, Ấn Độ cần 39 phi đội chiến đấu cơ

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ cần 39 đơn vị máy bay chiến đấu để đáp ứng các thách thức của chiến tranh trên các mặt trận Trung Quốc và Pakistan.

Nguy cơ xung đột với hai nước láng giềng đặt ra cho không quân Ấn Độ nhiều thách thức, tuy nhiên thực tế lực lượng không quân nước này lại không đáp ứng các yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ cần 39 đơn vị máy bay chiến đấu để đáp ứng các thách thức của chiến tranh trên các mặt trận Trung Quốc và Pakistan, tuy nhiên hiện nước này mới chỉ có 34 phi đội đảm bảo trực chiến.

Trong báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc phòng cho biết, chính phủ Ấn Độ chỉ phân bổ 2 tỉ rupee (37 triệu USD) cho Không quân Ấn Độ, trong khi chi phí cho các chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân cần tới 15 tỉ rupee. Chi phí này chủ yếu dùng để thanh toán hợp đồng mua sắm các máy bay chiến đấu Rafale.

Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ cần 39 đơn vị máy bay chiến đấu để đáp ứng các thách thức của chiến tranh trên các mặt trận Trung Quốc và Pakistan.
Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ cần 39 đơn vị máy bay chiến đấu để đáp ứng các thách thức của chiến tranh trên các mặt trận Trung Quốc và Pakistan.

“Không quân Ấn Độ hiện tại có chỉ 34 phi đội máy bay chiến đấu. Trong khi đó không quân cần 39 phi đội bay để đáp ứng các nhiệm vụ chiến đấu bất cứ lúc nào cho một kịch bản chiến tranh hai mặt trận”, báo cáo cho biết.

Trong báo cáo cũng thông báo hệ thống cảm ứng của máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) và máy bay chiến đấu đa chức năng hạng trung (M-MRCA) vẫn đảm bảo hoạt các yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, ủy ban thường vụ quốc phòng Ấn Độ cũng lưu ý rằng một số phi đội đã lỗi thời và cần được thay thế.

Các máy bay chiến đấu hạng nhẹ bản địa (do Ấn Độ sản xuất) bị trì hoãn bởi hơn 20 năm và quá trình mua lại M-MRCA cũng bị trì hoãn do các vấn đề nảy sinh trong cuộc đàm phán với công ty Dassault của Pháp, về hợp đồng cung cấp các máy bay lực chiến đấu Rafale.


	Chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Ủy ban thường vụ quốc phòng Ấn Độ cho rằng, sức mạnh của Không quân Ấn Độ đang suy yếu, và chỉ với 2 tỉ rupee sẽ không thể giúp Không quân có được các máy bay chiến đấu tiên tiến và các thiết bị khác.

Ủy ban cũng cho biết, đã gửi một dự thảo tới chính phủ yêu cầu cung cấp hơn 64 tỉ rupee trước đó, trong khi chỉ được đáp ứng 39 tỉ ruppe.

Hiện tại căng thẳng Ấn-Trung đã có phần lắng xuống khi cả hai bên đã rút quân khỏi khu vực Himalaya. Tuy nhiên, diễn biến tình hình sẽ có thể xấu đi và một cuộc không kích của cả hai bên có thể xảy ra. Trong khi đó, việc nâng cấp các phi đội máy bay chiến đấu của Ấn Độ vẫn bị bỏ ngỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại