Dã tâm quyền lực của Trung Quốc với tàu khu trục Type 052D

Ly Vy |

Trung Quốc đang tăng cường đóng tàu khu trục Type 052D để thực hiện tham vọng bành trướng trên biển của mình.

Trung Quốc đang đóng 7 tàu khu trục Type 052D

Theo trang mạng Sina Military Network (trụ sở tại Bắc Kinh), những hình ảnh vệ tinh được tiết lộ gần đây cho thấy 7 tàu khu trục tên lửa Type 052D (lớp Lữ Dương III) đang được đóng đồng thời tại nhà máy đóng tàu Jiangnan ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tăng cường đóng tàu khu trục Type 052D.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tăng cường đóng tàu khu trục Type 052D.

Type 052D là phiên bản hiện đại hóa từ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052B (Lữ Dương I) và Type 052C (Lữ Dương II) của Hải quân Trung Quốc.

Sina cho biết, loại tàu này được trang bị một hệ thống radar mạng pha chủ động lắp vào phần thượng tầng, hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng và hệ thống phòng không tiên tiến mà những tàu tiền nhiệm của nó không có.

Hiện tại, theo Sina, Trung Quốc đã hạ thủy 6 tàu khu trục Type 052D.

Li Xiaojian, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, tàu khu trục Type 052D có thể được triển khai cho nhiệm vụ bảo vệ tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc trong tương lai.

Dã tâm quyền lực của Hải quân Trung Quốc

Theo trang mạng Defense News, các chuyên gia ước tính Trung Quốc sẽ có số tàu khu trục trang bị radar mạng pha chủ động lớn hơn Nhật Bản vào năm 2018.

Với khoảng từ 10-15 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052D, Trung Quốc có thể sở hữu một hạm đội tàu mặt nước lớn thứ 2 châu Á - Thái Bình Dương, chỉ sau Hải quân Mỹ.

Trong một bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal, chuyên gia quân sự Gabe Collins và Andrew Erickson cũng đề cập tới vấn đề này, thông qua việc phân tích lộ trình phát triển của Type 052D trong toàn bộ chiến lược bành trướng hải quân của Trung Quốc.

Bài viết cho biết, truyền thông Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố rằng Type 052C/052D xứng đáng là đối trọng trước hạm đội tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ.

Các khu trục này sẽ hoạt động cùng với 60 tàu tên lửa Type 022, 16 đến 19 tàu hộ vệ tên lửa Type 054A, 13 tàu ngầm Type 039, 9 tàu ngầm Type 041, 3 tàu đổ bộ Type 071.

Theo đánh giá của Hải quân Mỹ, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện hạm đội tàu khu trục tấn công - phòng thủ bằng việc đóng thêm nhiều tàu Type 054, Type 052B, Type 052C/052D.

Hạm đội này đều có khả năng phòng không từ tầm trung đến tầm xa, hệ thống vũ khí chống hạm, tấn công được tàu nổi, tàu ngầm và các mục tiêu bờ biển của đối phương.

Quan trọng hơn, chúng sẽ nhanh nhóng kết hợp thành cụm tác chiến cùng tàu ngầm, tàu sân bay để trở thành một thế lực tấn công xa bờ ngang ngửa với Mỹ và đồng minh.

Từ tàu khu trục Lữ Dương tới tàu sân bay Liêu Ninh và tiến tới các tàu tuần dương tác chiến độc lập sẽ được Trung Quốc ráo riết sản xuất.

Thực tế này càng cho thấy dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, tham vọng tiến ra Thái Bình Dương, thiết lập đối trọng quyền lực biển trước hải quân Mỹ.

Tàu khu trục Type 052D Côn Minh (số hiệu 172)

Tàu khu trục Type 052D Côn Minh (số hiệu 172)

Đầu tháng 10/2014, tờ Want China Times cho biết, tàu khu trục Type 052D Côn Minh (số hiệu 172) đã đến Biển Đông để tham gia một cuộc tập trận.

Giới quan sát cho rằng cuộc tập trận là cách Bắc Kinh phản ứng lại cuộc tập trận Lá chắn Dũng cảm của Mỹ diễn ra gần đảo Guam.

Bên cạnh đó, cuộc tập trận này được cho là nhằm phô trương năng lực của Hải quân Trung Quốc trong chiến thuật chống tiếp cận, chống xâm nhập ở khu vực tranh chấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại