Công bố 10 vũ khí "hot" nhất thế giới, TQ vừa tự khoe vừa run

Nhật Minh |

PLA Daily thừa nhận hệ thống vũ khí laser (Mỹ), tàu ngầm lớp Soryu (Nhật Bản).... luôn là mối đe dọa lớn đối với Trung Quốc.

Tờ Nhật báo Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) vừa công bố danh sách 10 vũ khí "hot" nhất thế giới năm 2014, trong đó có tiêm kích tàng hình J-31 và vận tải cơ Y-20 do Trung Quốc chế tạo.

Đây là 2 loại máy bay vừa tham gia triển lãm hàng không Chu Hải tổ chức tại tỉnh Quảng Đông từ ngày 11-16/11 vừa qua.

Tiêm kích tàng hình J-31

Tiêm kích tàng hình J-31

8 vũ khí còn lại trong danh sách bao gồm:

- Máy bay không người lái X-47B (Mỹ).

- Hệ thống vũ khí laser (Mỹ).

- Phi thuyền X-37 (Mỹ).

- Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei (Nga).

- Tiêm kích tàng hình F-22 (Mỹ).

- Tàu ngầm phi hạt nhân lớp Soryu (Nhật Bản).

- Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth (Anh).

- Súng trường tiến công AK-12 (Nga).

PLA Daily cho hay, J-31 có tên trong danh sách bởi nó đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có khả năng xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình ra thị trường nước ngoài.

Hơn nữa, việc phát triển J-20 và J-31 còn đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới phát triển 2 loại tiêm kích tàng hình, chỉ sau Mỹ.

 	Đầu tiên là việc bay thử máy bay vận tải hạng nặng Y-20 vào cuối tháng 1/2013. Đây là loại máy bay được truyền thông Trung Quốc tung hô sẽ tăng cường khả năng trỗi dậy toàn cầu của Trung Quốc.

Máy bay vận tải Y-20

Còn với vận tải cơ Y-20, PLA Daily cho biết, đây là loại máy bay cho phép tăng cường khả năng triển khai lực lượng của quân đội Trung Quốc.

Sau khi được cải tiến, Y-20 có thể phục vụ như máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không, máy bay tiếp dầu hay máy bay tác chiến điện tử cho Không quân Trung Quốc.

Một điều đáng chú ý là, trong danh sách 10 loại vũ khí được đưa ra, PLA Daily thừa nhận có nhiều hệ thống vũ khí nước ngoài là mối đe dọa tiềm năng đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Chẳng hạn như, phi thuyền X-37 có thể giúp Mỹ theo dõi trạm không gian Thiên Cung 1. Đây là trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc.

Theo PLA Daily, hệ thống vũ khí laser triển khai trên tàu USS Ponce (tàu vận tải đổ bộ lớp Austin) của Mỹ cũng có thể được sử dụng để chống lại quân đội Trung Quốc.

Phi thuyền X-37B của Mỹ

Phi thuyền X-37B

Trong khi đó, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ xuất khẩu các tàu ngầm lớp Soryu cho Australia.

PLA Daily cho hay, Bắc Kinh luôn coi tàu ngầm lớp Soryu là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh hàng hải của Trung Quốc.

Cũng theo PLA Daily, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và tiêm kích tàng hình F-22 trong danh sách được coi là đối thủ của tàu sân bay Liêu Ninh và tiêm kích tàng hình J-31 của Trung Quốc.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong buổi lễ đặt tên hồi tháng 7/2014

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong buổi lễ đặt tên hồi tháng 7/2014

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại