*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhật Bản đã chọn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) là nhà thầu chính cho dự án chế tạo máy bay chiến đấu cơ thế hệ 6 mới của nước này. Chiếc tiêm kích có tên dự kiến là F-X, sẽ bay vào năm 2028, sản xuất loạt vào những năm 2030.
Nhật Bản hôm nay ra mắt một tàu ngầm mới tại xưởng đóng tàu ở Kobe, nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh trên biển trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành xử quyết liệt.
JS Oryu là tàu ngầm tấn công diesel-điện được trang bị pin lithium-ion đầu tiên Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản.
Vào năm 2021, rất có thể chúng ta sẽ thấy một tàu ngầm đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng động cơ đẩy không khí độc lập (AIP).
Trang Sina của Trung Quốc đã đăng tải chùm ảnh về chiếc tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Soryu mới nhất vừa gia nhập biên chế Hải quân Nhật Bản.
Hình ảnh số lượng lớn tàu ngầm tấn công hiện đại của Nhật Bản neo đậu bên cầu cảng đã khiến cho báo chí Trung Quốc cảm thấy "lạnh gáy".
Tàu ngầm lớp Soryu có sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm biến tinh vi và hệ thống vũ khí mạnh mẽ, xứng danh là sát thủ đại dương hàng đầu thế giới.
Bất chấp sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hải quân Trung Quốc, National Interest khẳng định Nhật Bản mới là nước có lực lượng hải quân mạnh nhất châu Á.
Nhật Bản đã mất hợp đồng đóng tàu ngầm hàng chục tỷ USD với Australia mà nhân tố đứng sau rất có thể là Trung Quốc.
Nhật Bản tiếp tục tung chiêu mới trong nỗ lực giành hợp đồng bán tàu ngầm Soryu cho Australia bằng cuộc diễn tập chung quy mô lớn.
Mong muốn giành được hợp đồng cung cấp tàu ngầm cho Australia, Nhật Bản đã đặc cách cho phóng viên tờ The Advertiser của nước bạn tham quan không gian bên trong tàu ngầm lớp Soryu.
Hiện thế giới không có mấy nhu cầu đối với vũ khí Nhật Bản. Những khách hàng tiềm năng của Nhật như Malaysia, Việt Nam... lại khó có thể mua vũ khí của nước này.
Tâm điểm