Có thể Nga phải "gật đầu" điều này, Iran mới mua xe tăng T-90

Nhật Minh |

Ông Kiyumars lưu ý rằng, Quân đội Iran không thể mua thiết bị quân sự mà không nhập khẩu các công nghệ chế tạo liên quan.

Tờ Defense Talk dẫn lời Phó Tư lệnh Lục quân Iran - Chuẩn tướng Heydari Kiyumars, Iran đang có kế hoạch nhập khẩu công nghệ Nga để sản xuất một phiên bản của xe tăng T-90.

Ông Kiyumars cũng tuyên bố rằng Iran có kế hoạch mua xe tăng T-90 vì "nó sở hữu các tính năng chiến đấu vượt trội hơn và đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chúng tôi về xe bọc thép hiện đại".

Ngoài ra, Iran còn có nhu cầu nhập khẩu cả công nghệ của T-90 để tạo ra một loại xe tăng tương đương.

Ông Kiyumars lưu ý rằng, Quân đội Iran không thể mua thiết bị quân sự mà không nhập khẩu các công nghệ chế tạo liên quan.

Iran mong muốn được sản xuất xe tăng theo công nghệ Nga do nước này mới thoát khỏi một số lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Mỹ, có cơ hội mua bán vũ khí hoặc hợp tác quân sự với nhiều quốc gia khác.


Xe tăng T-90

Xe tăng T-90

Trước đó, truyền thông đưa tin, Iran sẽ phát triển một mẫu xe tăng riêng, thay vì mua các xe tăng T-90 của Nga.

Army Recognition dẫn lời Tư lệnh Lục quân Iran - Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan cho biết, Iran có đủ khả năng và bí quyết công nghệ để chế tạo xe tăng tương tự như T-90 và các thiết bị quân sự tân tiến khác. Do đó, việc nhập khẩu là không cần thiết.

"Chúng tôi từng có ý định mua xe tăng của Nga nhưng do chúng tôi có thể sản xuất những mẫu tương tự trong nước và chúng tôi dự tính sẽ thực hiện điều này trong tương lai gần nên thỏa thuận đã chấm dứt" - ông Pourdastan cho biết.

Tuy nhiên, trong bài viết trên National Interest, chuyên gia Dave Majumdar cho rằng nếu Iran từ chối mua T-90 thì phần nhiều là do không tìm được nguồn tài chính cần thiết, chứ không phải đã có đủ công nghệ và năng lực sản xuất dòng xe tăng nội địa tương đương.

Theo ông Majumdar, Iran rất hay giới thiệu các sản phẩm quân sự nội địa nhưng hầu hết chúng không đạt các đặc tính kỹ-chiến thuật mong muốn và thiếu hiệu quả.

Điển hình cho việc này là chương trình phát triển máy bay tàng hình Kaher-313 được giới thiệu trong năm 2013.

Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Hossein Dehghan đang có chuyến thăm chính thức tới Nga trong 2 ngày 15 và 16 tháng Hai.

Giới chuyên gia dự đoán Iran đã chuẩn bị một số đề xuất cụ thể để mở rộng mối quan hệ hợp tác quân sự với Nga. Một số hợp đồng có thể sẽ được ký kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại