Sau ngày mai, Nga có thể giành một loạt hợp đồng vũ khí béo bở

Nhật Minh |

Theo ông Abshenas, Iran muốn mua các máy bay chiến đấu Su-30, Su-35 của Nga. Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và các phiên bản nâng cấp cũng có thể được đưa vào thảo luận.

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Hossein Dehghan sẽ đến Moscow để bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga trong 2 ngày 15 và 16 tháng Hai.

Theo văn phòng báo chí của Đại sứ quán Iran tại Moscow, ông Dehghan dự kiến sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, cũng như Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự - ông Vladimir Kozhin.

Cho tới hiện tại, chủ đề của các cuộc thảo luận giữa 2 phía vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, trao đổi với hãng tin Sputnik, ông Emad Abshenas - Tổng biên tập tờ “Iran News” tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã chuẩn bị một số đề xuất cụ thể để mở rộng mối quan hệ hợp tác quân sự với Nga.

Theo Abshenas, chương trình nghị sự sẽ không chỉ đề cập tới vấn đề thực hiện đầy đủ hợp đồng cung cấp các hệ thống phòng không cho Iran mà Tehran còn sẵn sàng mua các máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.


Máy bay chiến đấu Su-30SM. Ảnh: Wiki

Máy bay chiến đấu Su-30SM. Ảnh: Wiki

Trong 3-4 năm qua, mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã đạt tới quy mô rộng khắp chưa từng thấy. Khá hợp lý khi cho rằng thông qua chuyến thăm lần này, Tướng Dehghan sẽ tìm cách tăng cường mối quan hệ đó.

Sau khi bắt đầu thực hiện kế hoạch hành động chung toàn diện và được dỡ bỏ lệnh trừng phạt, Iran đang có kế hoạch nâng cấp lực lượng hải quân” – ông Abshenas nói.

Vị chuyên gia nói thêm rằng: “Iran coi Nga là đối tác chiến lược trong nhiều năm tới. Tehran đã tỏ ý muốn mua các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tự động. Các tàu ngầm của Iran cũng đang cần được hiện đại hóa.

Để giải quyết vấn đề này, Iran cần mua những loại vũ khí chuyên dụng hiện đại và Nga có thể giới thiệu cho họ”.


Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: English Russia

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: English Russia

Abshenas cho biết, Iran muốn mua các máy bay chiến đấu Su-30, Su-35 của Nga. Các loại vũ khí khác, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và các phiên bản nâng cấp cũng có thể được đưa vào cuộc thảo luận sắp tới.

Các phương tiện quân sự như xe tăng T-90 và T-95 có thể sẽ trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận.

Cần lưu ý rằng Iran sẵn sàng mời Nga hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp – quân sự để cùng chế tạo xe tăng, tên lửa và các hệ thống hàng hải.

Vì vậy, chúng ta cùng chờ xem ông Dehgan sẽ đạt được những thỏa thuận nào trong cuộc gặp với các đồng nghiệp Nga. Có thể một số hợp đồng sẽ được ký kết".

Trước đó, vào tháng 4/2015, Bộ trưởng quốc phòng Iran cũng có chuyến thăm chính thức Moscow và tham dự Hội thảo An ninh Quốc tế.

Trong chuyến thăm nay, hai phía đã thảo luận về hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại