Chuyên gia Nga: Xe tăng T-14 Armata vượt trội Leopard 2A7

Trần Hòa |

Chuyên gia quân sự Sergei Suvorov mới đây đã tiến hành so sánh toàn diện sức chiến đấu giữa xe tăng T-14 Armata mới nhất của Nga và Leopard 2A7 của Đức.

Thông tin trên được Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Zvezda của Bộ quốc phòng Nga ngày 21/5. Trong đó, chuyên gia Suvorov cho rằng, T-14 Armata về nhiều phương diện đều có ưu thế rõ rệt trước Leopard 2A7.

Xe tăng Leopard 2A7

Xe tăng Leopard 2A7

Đầu tiên là cách bố trí. Nếu Leopard 2A7 của Đức sử dụng thiết kế truyền thống với không gian bên trong thống nhất, tổ lái và đạn dược cùng ở một cabin thì kết cấu bên trong của xe tăng Armata rõ ràng có sự khác biệt lớn.

Kíp lái của xe tăng T-14 Armata đã được tách biệt, khoang chiến đấu truyền thống không có người, tháp pháo là loại tự động, hiện chỉ bố trí hệ thống vũ khí.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, xe tăng bị trúng đạn chủ yếu là vào tháp pháo. Vì vậy chuyên gia Suvorov tin rằng xét về khả năng phòng vệ, xe tăng của Nga vượt hơn 50% so với đối thủ Đức.

Tham số xe tăng Armata tương đối cao là do nó được trang bị giáp đặc biệt và còn được bổ sung giáp phản ứng nổ bên ngoài, trong khi xe tăng của Đức không có.

Ngoài ra, T-14 Armata còn có hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Aghanit, có thể đánh chặn tên lửa và đạn rocket chống tăng.

Tuy nhiên khả năng đối phó với đạn xuyên động năng kiểu ổn định bằng cánh đuôi có ốp tự hủy (APFSDS) như M829 của Mỹ hiện vẫn còn là một ẩn số.

Xe tăng T-14 Armata
Xe tăng T-14 Armata

Xét về khả năng chiến đấu, chuyên gia Sergei Suvorov cũng cho rằng xe tăng Nga mạnh hơn xe tăng Đức.

Tính năng của pháo 125 mm kiểu mới, bao gồm tầm bắn hiệu quả rõ ràng ưu việt hơn pháo 120 mm tốt nhất của nước ngoài trang bị cho xe tăng Leopard 2A7. Thêm vào đó, xe tăng Nga còn sử dụng đạn xuyên kiểu mới khiến khả năng phá giáp được nâng cao rõ rệt.

Căn cứ vào số liệu mà ông Suvorov có được thì công suất động cơ xe tăng Đức và xe tăng Nga là tương đồng, đều là 1.500 mã lực.

Tuy nhiên do trọng lượng không giống nhau (Leopard 2A7 nặng hơn T-14 Armata khoảng 20%), nên xét về tỷ lệ công suất trên trọng lượng cho thấy xe tăng Armata rõ ràng ưu việt hơn Leopard 2A7, với khả năng tăng tốc và bật vọt tốt hơn.

Chuyên gia Suvorov tin chắc rằng, khi đối đầu với xe tăng thế hệ mới của Nga, Leopard 2A7 của Đức sẽ không có cơ hội để chiến thắng.

Nếu lấy tính năng cơ bản của xe tăng để nói về khía cạnh phòng vệ và hỏa lực thì T-14 Armata hiện đã mở rộng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh, tính cơ động cũng đạt được một bước đột phá.

Xét về phương diện tính năng chỉ huy kiểm soát, do trên xe được lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc kiểu mới nhất, cho nên Armata dường như đã có thể sáng ngang với các xe tăng tiên tiến của những quốc gia NATO.

Chuyên gia Sergei Suvorov so sánh tính năng xe tăng T-14 Armata và Leopard 2A7

>>> [ẢNH] Kho xe tăng T-55 khổng lồ của quân đội Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại