[ẢNH] Kho xe tăng T-55 khổng lồ của quân đội Đức

Ly Vy |

Số xe tăng này là minh chứng cho thời kỳ chạy đua vũ trang giữa 2 phe đối đầu tại châu Âu.

Trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, nước Đức là tâm điểm của cuộc đối đầu của 2 phe Đông, Tây. Quân đội Tây Đức và Đông Đức thời kỳ đó đều xây dựng cho mình một lực lượng khổng lồ nhằm chống lại sự đe dọa từ phía bên kia.

Nhưng đến năm 1990, sau khi quân đội Đông Đức bị giải thể, 1 lượng lớn vũ khí, trang bị quân sự của lực lượng này đã bị loại biên.

Nhưng đến năm 1990, sau khi quân đội Đông Đức bị giải thể, một lượng lớn vũ khí, trang bị quân sự của lực lượng này đã bị loại biên.

Quân đội nước Đức thống nhất với nòng cốt là quân đội Tây Đức đã loại bỏ phần lớn vũ khí của quân đội Đông Đức do chúng không phù hợp với các thiết bị chuẩn NATO của mình.

Quân đội nước Đức thống nhất với nòng cốt là quân đội Tây Đức đã loại bỏ phần lớn vũ khí của quân đội Đông Đức do chúng không phù hợp với các thiết bị chuẩn NATO của mình.

Một trong những thiết bị vũ khí bị loại biên là những chiếc xe tăng T-55.

Một trong những thiết bị vũ khí bị loại biên là những chiếc xe tăng T-55.

Có hơn 1.700 chiếc T-55 đang được lưu trữ chờ bán cho các quốc gia khác có nhu cầu.

Có hơn 1.700 chiếc T-55 đang được lưu trữ chờ bán cho các quốc gia khác có nhu cầu.

Những chiếc T-55 của quân đội Đông Đức bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như: T-55AM2B, T-55T, T-55TK,...

Những chiếc T-55 của quân đội Đông Đức bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như: T-55AM2B, T-55T, T-55TK,...

Ngoài T-55 thì nhà kho này còn có một số xe cứu kéo tăng.

Ngoài T-55 thì nhà kho này còn có một số xe cứu kéo tăng.

>>> Đức phục hồi 100 xe tăng từ Chiến tranh Lạnh để đối phó với Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại