Chiến hạm tấn công toàn cầu Type 26 của Anh đắt khách

Chiến hạm Tấn công Toàn cầu GCS Type 26 vừa được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng DSEI 2013 đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Có tới 8 quốc gia khác nhau đang xem xét mua loại Chiến hạm Tấn công Toàn cầu (GCS) Type 26 của hãng BAE Systems (Anh) phát triển, bao gồm cả một biến thể hệ thống phòng không trên hạm mà ngay cả Hải quân Anh hiện nay cũng chưa trang bị, tờ Blomberng cho biết hôm 10/10.

Chiến hạm tấn công toàn cầu Type 26 của Anh đắt khách
Mô hình thiết kế Chiến hạm Tấn công Toàn cầu Type 26 tại triển lãm quốc phòng DSEI 2013

"Các chiến dịch xuất khẩu đang diễn ra rầm rộ với tổng cộng hơn 30 tàu chiến, tất nhiên là không chắc tất cả đều đạt được như kết quả mong muốn", ông Commodore Steve Braham, người đúng đầu mảng tiếp thị xuất khẩu tàu chiến của BAE Systems cho biết. Tuy nhiên, ông không tiết lộ tên của 8 quốc gia mua tàu tiềm năng.

Chính phủ Anh đã thực hiện hàng loạt những nỗ lực lớn để thu hút các khách hàng mua tàu chiến thiết kế mô đun mới của họ và giảm chi phí thiết kế sau khi các chương trình xuất khẩu khác bị "ế ẩm" vì giá quá cao. Chiến hạm Tấn công Toàn cầu GCS Type 26 dự kiến sẽ thay thế cho những tàu hộ tống Type 23 đang phục vụ trong Hải quân Anh hiện nay sau năm 2023.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định đối với nhà đóng tàu của Anh, khi mà chính phủ nước này vẫn chưa chính thức cam kết mua 13 chiến hạm Type 26 đến giữa thập kỷ này.

Chiến hạm tấn công toàn cầu Type 26 của Anh đắt khách
Biến thể mới của Type 26 có sàn đáp đủ rộng cho một trực thăng vận tải Chinook hạ cánh

Anh cũng đang xúc tiến xuất khẩu các thiết bị dùng để nâng cấp tàu hộ tống Type 23 mà sau này sẽ thay thế bằng Type 26, bao gồm radar giám sát của BAE Systems, một hệ thống giám sát điện tử của Thales SA (HO) và một hệ thống tên lửa phòng không trên hạm do tập đoàn quốc phòng MBDA của châu Âu phát triển. Trong nỗ lực này, ông Braham nói rằng, chiến hạm Type 26 sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu hơn khi hệ thống tên lửa Sea Ceptor đang phát triển sẽ được hoàn thiện.

Việc sản xuất các tàu Type 26 cho khách hàng nước ngoài, có lẽ cũng sẽ được thực hiện ở ngay đất nước họ, hoặc là theo thỏa thuận hợp tác giữa BAE Systems và một nhà máy đóng tàu ở quốc gia đối tác thông qua một thỏa thuận cấp phép.

Theo tiết lộ của ông Braham, ngoài các phiên bản đa năng và tác chiến chống hạm, ít nhất có một khách hàng đang xem xét biến thể phòng không của chiến hạm Type 26.

Chiến hạm tấn công toàn cầu Type 26 có chiều dài 148 mét, lượng rẽ nước là 5.400 tấn, tàu được ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến để "bịt mắt" các hệ thống radar của đối phương. Các silo phóng thẳng đứng cho một loạt các loại vũ khí, ví dụ như tên lửa hành trình, sẽ được đặt lên khoang tàu với một bệ pháo cỡ nòng trung bình.

Nhà chứa trên khoang sẽ chứa được một trực thăng Merlin hoặc một chiếc Wildcat và thậm chí còn có thể mở rộng để có thể cho một trực thăng Chinook hạ cánh, cũng như sẽ có thêm cả không gian để bố trí máy bay không người lái, các phương tiện lặn dưới nước hoặc các thiết bị đặc biệt khác.

Các tàu chiến Type 26 được đánh giá sẽ là xương sống của Hải quân Hoàng gia Anh trong nhiều thập kỷ tới.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại