Chiêm ngưỡng 4 siêu cơ Su-35 mới nhất của Nga tại Zhukovsky

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Các siêu tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 mới nhất của Không quân Nga đã có mặt tại Zhukovsky để tiếp tục các cuộc thử nghiệm.

Để tiếp tục thử nghiệm khả năng hoạt động và đặc biệt là khả năng chiến đấu của máy bay, các chiến đấu cơ Su-35 đã được chuyển tới Viện nghiên cứu bay mang tên Gromov ở Zhukovsky gần Moscow. Hình ảnh 4 chiếc siêu tiêm kích "mới cứng” mang các số hiệu 01, 04, 06 và 08 mới đây đã được công bố trên các trang mạng và diễn đàn quân sự nước Nga.

Đầu tiên là hình ảnh hai chiến đấu cơ Su-35 mang số hiệu 06 đỏ và 08 do Hiệp hội sản xuất máy bay Yuri Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur (KnAAPO) sản xuất, đã được chuyển đến Viện nghiên cứu bay mang tên Gromov ở Zhukovsky từ Trung tâm thử nghiệm bay Nhà nước số 929 ở Akhtubinsk vào ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2013.

 

Hai chiếc su-35 số hiệu 06 và 08 đỏ tại Zhukovsky tháng 2/2013.

Trong số 6 chiếc Su-35 được KnAAPO chuyển giao cho Không quân Nga vào ngày 28/12/2012 có 3 chiếc (số hiệu 06 đỏ, 07 đỏ và 08 đỏ) đã bay từ Komsomolsk-Amur-trên đến điểm trung chuyển Shagol (Chelyabinsk) trước khi đến Zhukovsky vào ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2013. Ba chiếc còn lại (số hiệu 09 đỏ, 11 đỏ và 12 đỏ) bay đến Zhukovsky vào ngày 08 và 09 tháng 02. Điểm đặc biệt ở các chiến đấu cơ này đó là việc chúng đã được “thay áo mới” với màu sơn xám tối phía trên và màu xanh phía dưới bụng.

Tiếp theo là hình ảnh hai chiếc siêu tiêm kích mang số hiệu 01 đen và 04 đỏ. Cả hai chiếc máy bay này cũng đã bay đến sân bay của Viện nghiên cứu bay mang tên Gromov ở Zhukovsky từ Akhtubinsk. Đây là 2 trong số 48 máy bay mà Không quân Nga đặt hàng theo một hợp đồng được ký kết trong năm 2009. Chiếc Su-35 số hiệu 01 đen được bàn giao vào cuối năm 2011 còn chiếc 04 đỏ bàn giao vào tháng 4 năm 2012.

Su-35 (số hiệu 01 đen) của Không quân Nga, tháng 2/2013.

Su-35 số hiệu 04 đỏ với 2 tên lửa đối đất Kh-31, 4 tên lửa tên lửa không
đối không tầm ngắn và 2 tên lửa không đối không R-73 dưới cánh.
Zhukovsky, tháng 2 năm 2013.

Su-35 số hiệu 04 đỏ với 2 tên lửa đối đất Kh-31, 4 tên lửa tên lửa không
đối không tầm ngắn và 2 tên lửa không đối không R-73 dưới cánh.
Zhukovsky, tháng 2 năm 2013.

Su-35 (số hiệu 01 đen) của Không quân Nga được xây dựng vào năm 2011
cùng tàng hình cơ PAK FA - T-50-1 (số hiệu 051). Siêu tiêm kích Su-35
được treo dưới cánh hai quả bom dẫn đường KAB-1500L. Zhukovsky, tháng 2
năm 2013.

Theo những hình ảnh được công bố, cả hai siêu cơ Su-35 số hiệu 01 đen và 04 đỏ đều được đưa tới Zhukovsky để kiểm tra và thử nghiệm vũ khí chiến đấu.

Các máy bay chiến đấu Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không và được coi là thế hệ 4 bằng cách sử dụng công nghệ của thế hệ thứ năm.

Su-35 phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách hơn 400km, cao hơn so với các loại máy bay chiến đấu hiện nay trên thế giới. Các cảm biến trên máy bay có thể theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách trên 80km.

Radar của Su-35 có thể phát hiện 30 mục tiêu cùng lúc và tấn công đồng thời 8 mục tiêu, hỗ trợ tấn công 4 mục tiêu trên không và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.

Su-35 có thể thực hiện các nhiệm vụ đối không, đối đất, đối hải bằng các loại vũ khí: Tên lửa không đối không tầm ngắn/tầm trung/tầm cao, tên lửa không đối đất, tên lửa không đối hải, tên lửa chống radar, bom dẫn đường bằng laser/TV.

Mới đây có nguồn tin cho biết rằng, nhờ khả năng siêu cơ động và đặc tính bay hoàn hảo của mình, Su-35 sẽ được lựa chọn để thay thế cho các máy bay Su-27 thuộc Phi đội nhào lộn trên không nổi tiếng mang tên “Hiệp sĩ Nga”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại