Bất lực trước máy bay Nga, Thụy Điển sắm hàng nóng

Tuấn Vũ |

Mệt mỏi vì xua đuổi máy bay Nga áp sát không phận, Thụy Điển quyết định trang bị tên lửa phòng không cho chiến hạm tàng hình.

Thông tin được Tạp chí Jane's ngày 4/5 dẫn lời Chuẩn Đô đốc Jan Thornqvist, Tham mưu trưởng Hải quân Hoàng gia Thủy Điển cho biết, nước này quyết định trang bị hệ thống vũ khí phòng không dẫn đường cho các tàu chiến tàng hình lớp Visby.

Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay cả khi chương trình đó không có các nguồn tài trợ được vạch ra trong ngân sách quốc phòng giai đoạn 5 năm mới đây của chính phủ.

Theo Chuẩn Đô đốc Jan Thornqvist, hiện nay hải quân nước này đang có nhu cầu tác chiến cho nên cần thiết phải trang bị cho các tàu chiến lớp Visby một hệ thống tên lửa phòng không.

Đồ họa hệ thống phòng không Umkhonto-IR tấn công đồng thời 3 mục tiêu.

Đồ họa hệ thống phòng không Umkhonto-IR tấn công đồng thời 3 mục tiêu.

Chính sách an ninh Thụy Điển đang tiến hành tái tập trung để hướng tới việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự ở vùng Baltic, Chuẩn Đô đốc Jan Thornqvist cho biết thêm.

Theo kế hoạch, Thụy Điển sẽ trang bị cho 5 tàu chiến tàng hình Visby hệ thống tên lửa phòng thủ phóng thẳng đứng được phát triển vào giữa những năm 2000.

Sau rất nhiều đánh giá lựa chọn, Cơ quan Quản lý Vật tư Quốc phòng Thụy Điển đã quyết định lựa chọn hệ thống Umkhonto-IR của Denel.

Việc Thụy Điển công khai mục đích trang bị hệ thống phòng không cho chiến hạm để đối đầu với máy bay Nga cho thấy, Thụy Điển không muốn nói suông trong các tình huống máy bay Nga áp sát không phận.

Mới đây nhất là hôm 24/3, bốn chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển đã phải cất cánh ngăn chặn nhóm 2 máy bay ném bom và 2 máy bay phản lực của Nga.

Quan chức của Không quân Thụy Điển nói rằng nước này đã theo dõi một nhóm bao gồm hai máy bay ném bom Tu-95 và hai chiến đấu cơ của Nga - tất cả đều đang bay mà không sử dụng bộ phát đáp.

"Mức độ đe doạ đối với Thụy Điển đã không tăng lên, tuy nhiên các lực lượng vũ trang Thụy Điển vẫn đang theo dõi chặt những chuyến bay áp sát không phận của chúng tôi với ý đồ không rõ ràng," quân đội nước này cho biết trong một báo cáo.

Sức mạnh hệ thống Umkhonto-IR

Hệ thống Umkhonto-IR sử dụng đầu dò hồng ngoại. Thông số cơ bản của tên lửa Umkhonto-IR: Trọng lượng 125/190 kg; chiều dài 3.320/4.300 mm; đường kính 180 mm; sải cánh 500 mm; tầm bắn 12.000/25.000 m; tốc độ tối đa Mach 2.

Với đặc tính dễ dàng tích hợp vào các hệ thống điều khiển và có xác suất tiêu diệt mục tiêu cao, tên lửa Umkhonto-IR đã được triển khai trên các tàu chiến của Hải quân Nam Phi và xuất khẩu tới Phần Lan, Brazil và Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại