Tháp pháo siêu tăng Armata làm từ… bìa các tông???

Vy Lam |

Theo GS Mark Galeotti, do xe tăng Armata thể hiện phần nào năng lực của tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga nên Moscow không tiếc công sức gây sự chú ý lớn về nó.

Tạp chí News Week của Mỹ đăng tải bài viết nêu ra một số nhận định về mẫu xe tăng chiến đấu thế hệ mới mà Nga sẽ ra mắt chính thức trong Lễ duyệt binh ngày 9/5 tới.

Dưới đây là nội dung bài viết:

Sự ra mắt đầy ẩn ý của xe tăng Armata

Hôm thứ Hai (4/5), Nga đã để xe tăng Armata lộ diện hoàn toàn trong các đợt diễn tập cuối cùng chuẩn bị cho Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng diễn ra vào thứ Bảy tới (9/5).

Lễ duyệt binh năm nay sẽ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II và chiến thắng của quân Đồng Minh trước Phát xít Đức.

Xe tăng Armata đã lăn bánh trên đường phố Moscow trong suốt các buổi tập dượt tuần qua.

Armata có ý nghĩa quan trọng bởi đây lầ mẫu xe tăng đầu tiên mà Nga chế tạo kể từ sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết.

Trước đó, quân đội Nga chủ yếu cải tiến và nâng cấp các xe tăng cũ từ thời Liên Xô.

“Nó (xe tăng Armata) thể hiện phần nào năng lực của tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga, đó là một phần lý do tại sao họ không tiếc công sức gây sự chú ý lớn về nó” - Mark Galeotti, Giáo sư các vấn đề toàn cầu tại Đại học New York.

Hình ảnh xe tăng T-14 Armata do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Xe tăng T-14 Armata. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Hình ảnh rõ nét về xe tăng Armata, cũng như một số mẫu xe quân sự khác, đã được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Nga.

Hình ảnh các xe tăng Armata tham gia vào một cuộc tập dượt trong đêm cũng được chia sẻ.

Hình ảnh xe tăng Armata trong buổi tập duyệt ban đêm

Hình ảnh xe tăng Armata trong buổi tập duyệt ban đêm. Ảnh: Kyiv Post

Các xe tăng Armata sẽ ra mắt chính thức trước công chúng vào ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganet-25 cũng sẽ có mặt trong đoàn xe diễu hành.

Khoảng 16.500 quân nhân Nga và 200 phương tiện quân sự sẽ tham gia duyệt binh.

Theo ông Galeotti, bằng cách hé lộ từng chút một về xe tăng Armata, người Nga thêu dệt nên những quảng cáo thổi phồng và đảm bảo rằng câu chuyện về Armata sẽ không bị lãng quên trong cuộc duyệt binh hào nhoáng vào thứ Bảy.

Hình ảnh xe tăng Armata với tháp pháo được phủ bạt trong các cuộc tập duyệt ban đầu.

Hình ảnh xe tăng Armata với tháp pháo được phủ bạt trong các cuộc tập duyệt ban đầu. Ảnh: News Week

Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây xung quanh cuộc xung đột đang tiếp diễn ở miền đông Ukraine khiến cho một số nguyên thủ quốc tế vắng mặt tại Lễ duyệt binh năm nay.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không tham dự buổi lễ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vốn dự kiến sẽ tham dự nhưng gần đây đã hủy bỏ chuyến thăm.

Nhà lãnh đạo Cuban Raul Castro dự kiến sẽ có mặt. Chính phủ Mỹ sẽ cử Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft tới dự lễ duyệt binh.

Phát biểu trên Đài phát thanh Tiếng vọng Moscow tháng trước, ông Oleg Bochkarev, Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết:

Các cuộc thử nghiệm dành cho xe tăng Armata sẽ bắt đầu trong năm 2016 và Bộ Quốc phòng Nga hy vọng quá trình phát triển mẫu xe tăng này sẽ hoàn tất vào giữa năm 2016.

Các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra tại Bắc Cực và các vùng có khí hậu ấm áp hơn.

Những nghi ngờ

Theo tờ Russia Today, Armata là mẫu xe tăng đầu tiên trang bị tháp pháo điều khiển từ xa “để đối phó với các loại mục tiêu khác nhau, bao gồm các mục tiêu bay thấp như cường kích và trực thăng”.

Toàn bộ kíp lái ngồi trong 1 khoang bọc thép kín ở phía trước thân xe, trong khi tháp pháo được tự động hóa.

“Ở khía cạnh này, người Nga đã có bước nhảy cóc trong thiết kế thế hệ mới” – Galeotti nói.

Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề. Theo Galeotti, xét về sức mạnh quân sự toàn diện mà Armata đại diện thì các xe bọc thép Nga có xu hướng “tốt nước sơn hơn tốt gỗ”.

Có một số bình luận trên các trang mạng như Live Leak còn cho rằng những xe tăng Armata xuất hiện trước công chúng cho tới nay có một số bộ phận là… giả, được làm từ bìa các tông hoặc vật liệu tương tự.

Cụ thể, theo những người chứng kiến các cuộc tập dượt duyệt binh, rất nhiều chi tiết trên phần tháp của xe tăng Armata được làm từ vật liệu trông rất giống bìa các tông.

Hình ảnh về những bộ phận đáng ngờ này đã ngay lập tức được chia sẻ trên Twitter và một số blog.

Theo Live Leak, nhiều người phát hiện thấy trên phần tháp của Armata xuất hiện lỗ lởm chởm bí ẩn.

Có bức ảnh chụp cận cảnh bộ phận của xe tăng còn cho thấy các chi tiết có vẻ được làm từ các tông, hồ dán và mới được sơn màu kaki.

Nhiều người nghi ngờ một số chi tiết trên tháp pháo của xe tăng Armata được làm tạm bợ bằng bìa các tông. Ảnh: Live Leak

Nhiều người nghi ngờ một số chi tiết trên tháp pháo của xe tăng Armata được làm tạm bợ bằng bìa các tông. Ảnh: Live Leak

Theo Galeotti, có khả năng các xe tăng Armata chưa thật sự sẵn sàng cho lễ duyệt binh lớn vào thứ Bảy.

Và đặc biệt, Mỹ không nên lo ngại sự ra mắt của xe tăng này.

Mặc dù đây có thể sẽ là một mẫu xe tăng hiệu quả, đưa Nga tiến gần hơn tới sự cân bằng sức mạnh quân sự với phương Tây, song nó chưa phải là “kẻ thay đổi cuộc chơi”.

“Vẫn còn nhiều nghi ngờ. Hầu như tất cả các hệ thống vũ khí mới của Nga trong hơn 10 năm qua đều bị trậm trễ” – Galeotti nói.

Ngoài ra, xe tăng cũng khá lỗi thời trong tác chiến hiện đại.

Mặc dù chúng nhìn rất đẹp mắt trong dễ duyệt binh, rất lớn và đáng sợ nhưng máy bay không người lái, bộ binh hạng nhẹ tinh nhuệ và chiến tranh mạng mới là nền tảng của chiến trường tương lai.

20 chiếc xe tăng được phục vụ công tác huấn luyện thực tế đã nằm trong đơn đặt hàng năm 2015 của Bộ Quốc phòng Nga.

Nhà sản xuất Uralvagonzavod dự kiến sẽ cung cấp hơn 2.300 xe tăng mới cho quân đội Nga vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại