"Siêu tăng Armata khó sống trước tên lửa Javelin, chiến cơ A-10"

Vy Lam |

Một độc giả Anh không tin xe tăng Nga có cơ hội chiến thắng trước các khí tài quân sự của NATO, khi bình luận về việc Moscow vừa công bố hình ảnh chính thức của siêu tăng Armata.

Việc Bộ Quốc phòng Nga quyết định công bố hình ảnh rõ nét về các khí tài quân sự mới, trong đó có xe tăng T-14 Armata, đã khuấy động một luồng tranh luận sôi nổi từ phía các độc giả quốc tế.

Theo ghi nhận của hãng tin Sputnik (Nga), tại phần bình luận của báo chí phương Tây, phần lớn độc giả tỏ ra rất ngạc nhiên, thậm chí hoang mang, lo sợ trước mẫu xe tăng mới của Nga.

Họ thừa nhận rằng siêu tăng Armata hiện không có đối thủ xứng tầm trên thế giới.

Song, bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều.

Độc giả Nikko từ Bulgaria bình luận trên tờ Daily Mail (Anh):

“Năm 2008, tôi có mặt ở Moscow và chứng kiến Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Những gì tôi có thể nói đó là “quá đỉnh”, khiến tôi lạnh cả xương sống”.

Độc giả Thinking man đến từ London bổ sung thêm:

“Đã có nhiều lý do hơn để giải tán quân đội Anh như một cách thể hiện tình hữu nghị. Cameron sẽ đàm phán với Putin về hiệp ước không gây hấn và thời đại của chúng ta sẽ được thái bình”.

Hình ảnh xe tăng T-14 Armata do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Hình ảnh xe tăng T-14 Armata do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Độc giả MJR3 bình luận trên tờ Washington Post:

“Đừng bao giờ đánh giá thấp ý chí quyết tâm, năng lực khoa học và sự năng động của người Nga. Đây là một quốc gia có khả năng đạt được những thành tựu vĩ đại.

Hitler đã phạm sai lầm đó. Chúng ta không hề đánh bại Liên bang Xô Viết, họ tan rã vì những mâu thuẫn nội bộ của mình”.

“Có vẻ như các biện pháp trừng phát không có tác dụng” – Một độc giả với nickname Hardwood kết luận.

Bên cạnh đó, theo Sputnik, cũng có một số độc giả không ủng hộ Nga, họ nhanh chóng tìm cách “dìm hàng” công nghệ mới của Moscow.

Độc giả Grant Fisher (Brum, Anh) không tin xe tăng Nga sẽ có cơ hội chiến thắng trước các khí tài quân sự của NATO:

“Xe bọc thép đã trở nên lỗi thời trên chiến trường hiện đại. Bộ binh cơ giới và không quân sẽ xé nát những chiếc xe bọc thép này, biến chúng thành quan tài cho kíp lái.

Các binh sĩ với tên lửa Javelin sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào trước những cỗ xe đó.

Và nếu họ được “sát thủ diệt tăng” A-10 của Mỹ yểm trợ trên không, người Nga sẽ có một ngày đen tối”.

Tuy nhiên, theo Sputnik, độc giả Grant Fisher đã quên rằng nước Nga có mạng lưới phòng không rất lớn, có thể bảo vệ xe tăng của mình trước các cuộc tấn công từ trên không, không giống một số quốc gia mà NATO đã phát động các cuộc tấn công trong thập kỷ qua.

Theo kế hoạch, xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Armata sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm 2016.

Nhà sản xuất Uralvagonzavod dự kiến sẽ cung cấp hơn 2.300 xe tăng mới cho quân đội Nga vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại