Vì sao Việt Nam vẫn chưa đặt mua tên lửa BrahMos?

Hải Dương |

BrahMos - tên viết tắt của hai con sông Brahmaputra (Ấn Độ) và Moskva (Nga) là loại tên lửa hành trình đối hạm siêu âm thuộc hàng tối tân nhất thế giới.

Mặc dù phía Ấn Độ đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng bán tên lửa hành trình đối hạm siêu âm BrahMos cho Việt Nam, nhưng trong tương lai gần, viễn cảnh BrahMos có trong trang bị của Hải quân Việt Nam vẫn là khá xa vời vì những lý do sau.

Thứ nhất, hiện nay không một loại tàu chiến nào của Việt Nam được thiết kế để mang tên lửa BrahMos.

Tàu hộ vệ tên lửa Molniya 1241.8 của Việt Nam được trang bị 16 tên lửa 3M24 Uran-E

Cụ thể, tên lửa 3M24 Uran-E đang lắp đặt trên tàu Gepard 3.9, Molniya 1241.8 và BPS-500; tên lửa P-15 Termit trang bị cho Tarantul 1241.RE và 2 chiến hạm SIGMA 9814 mới đặt mua sẽ mang Exocet MM40 Block 3.

Trong khi đó, 6 tàu ngầm Kilo 636 cũng đã có đủ cơ số đạn tên lửa hành trình 3M54 Klub-S.

Thứ hai, tên lửa P-800 Yakhont (nguyên gốc của BrahMos) được Việt Nam mua kèm với hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P từ Nga với cơ số đạn ấn định cho từng tổ hợp.

Tên lửa P-800 Yakhont (nguyên mẫu của BrahMos) trang bị cho tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P

Viễn cảnh Nga đồng ý cho Ấn Độ bán tên lửa BrahMos để trang bị thêm cho Bastion-P của Việt Nam là cực kỳ khó, gần như không thể xảy ra vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán tên lửa Yakhont.

Hơn nữa, mặc dù có chung nền tảng nhưng BrahMos lại không có khả năng liên kết nhóm khi phóng giống như Yakhont, khiến cho hệ thống Bastion-P sẽ bị suy yếu nếu sử dụng loại đạn này.

Thứ ba, phiên bản đáng chú ý nhất của BrahMos là biến thể phóng từ trên không BrahMos-A, được cho là sẽ nâng cao đáng kể sức chiến đấu của tiêm kích Su-30 so với loại Kh-31A (tầm bắn 50 km, mang đầu đạn 90 kg) hay Kh-35 (tầm bắn 150 km, mang đầu đạn 145 kg).

Tên lửa BrahMos-A dưới bụng tiêm kích Su-30MKI

Tuy nhiên BrahMos-A lại có trọng lượng quá nặng, lên tới 2.500 kg, vượt quá sức chịu đựng của mấu cứng hạng nặng chính giữa thân Su-30MK2 vốn chỉ có tải trọng tối đa 1.500 kg.

Những chiếc Su-30MKI của Ấn Độ muốn mang BrahMos-A đã phải gia cố lại khung sườn một cách toàn diện, trong khi đó chưa có thông tin nào cho thấy Su-30MK2 của Việt Nam đã hay sẽ được làm điều tương tự.

Do vậy, có lẽ cơ hội chỉ đến với tên lửa hành trình đối hạm siêu âm BrahMos ở tương lai xa, khi Hải quân Việt Nam lựa chọn để trang bị cho 4 chiếc Molniya 1241.8 cải tiến của đợt tiếp theo, hoặc khi Tarantul 1241.RE được nâng cấp với việc thay thế tên lửa P-15 Termit.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại