*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo tờ The Print của Ấn Độ, thách thức lớn nhất đối với triển vọng xuất khẩu tên lửa BrahMos trớ trêu thay lại đến từ phía Nga.
Theo Financial Express ngày 28/6, các quan chức quốc phòng Ấn Độ sẽ công du Thái Lan, Myanmar và Malaysia trong tháng tới với mục đích chào hàng tên lửa BrahMos.
Không quân Ấn Độ hôm thứ bảy (25/6) đã thực hiện chuyến bay trình diễn của tiêm kích Su-30MKI trang bị tên lửa chống tàu BrahMos-A.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sắp sang thăm Việt Nam đã dẫn tới kỳ vọng hợp đồng đặt mua tên lửa BrahMos giữa hai nước sẽ sớm được ký kết.
Tên lửa hành trình chống tàu chiến BrahMos sẽ được Ấn Độ xuất khẩu tới một quốc gia châu Á vào cuối năm nay.
Ấn Độ sẽ thực hiện 4 vụ phóng thử tên lửa BrahMos phiên bản hàng không BrahMos-A trong 6 tháng tới.
Khi phiên bản tên lửa diệt hạm BrahMos-M chính thức đi vào phục vụ, các máy bay Su-30MK2 sẽ có thêm một vũ khí tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại.
Hãng thông tấn Sputnik vừa đưa tin, Việt Nam đã nằm trong danh sách 15 nước được phép mua tên lửa hành trình BrahMos do Hội đồng Giám sát Nga - Ấn thông qua.
BrahMos - tên viết tắt của hai con sông Brahmaputra (Ấn Độ) và Moskva (Nga) là loại tên lửa hành trình đối hạm siêu âm thuộc hàng tối tân nhất thế giới.
Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos - sản phẩm hợp tác quân sự giữa Nga và Ấn Độ được đánh giá là một trong những vũ khí diệt hạm đáng sợ nhất hiện nay.
Với biệt danh “sát thủ diệt hạm”, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos là khắc tinh của mọi loại tàu chiến, có tốc độ nhanh gần gấp 3 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Vũ khí hạt nhân hạng nặng từng được coi là niềm kiêu hãnh của các cường quốc, tuy nhiên chúng đã không còn thích hợp trong chiến tranh hiện đại.
Tâm điểm