Nga trực tiếp ngăn cản, Ấn Độ chỉ có cửa xuất khẩu BrahMos "không đối hạm" cho đồng minh?

Sao Đỏ |

Theo tờ The Print của Ấn Độ, thách thức lớn nhất đối với triển vọng xuất khẩu tên lửa BrahMos trớ trêu thay lại đến từ phía Nga.

Trong bài báo xuất bản ngày 30/8 trên tờ The Print, tác giả Manu Pubby cho rằng ở tương lai không xa, triển vọng xuất khẩu của vũ khí Nga không mấy tươi sáng vì đang vấp phải sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những nhà cung cấp mới nổi như Trung Quốc. 

Bên cạnh nhận xét trên, xu hướng đa dạng hóa nguồn gốc trang bị từ các bạn hàng truyền thống được dự báo cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới vị trí của Moskva trên thị trường vũ khí thế giới.

Nga trực tiếp ngăn cản, Ấn Độ chỉ có cửa xuất khẩu BrahMos không đối hạm cho đồng minh? - Ảnh 1.

Tên lửa BrahMos-A - Phiên bản BrahMos phóng từ trên không được trưng bày tại một cuộc triển lãm quân sự

Như một động thái mang tính "tự vệ", Nga hiện đang tìm cách níu kéo những đối tác lâu năm, họ cho thấy rõ không hề có ý định chia sẻ thị phần hay lợi nhuận, kể cả khi đó là một liên doanh đặc biệt như BrahMos Aerospace.

Sự tương đồng về tính năng kỹ chiến thuật giữa tên lửa hành trình đối hạm siêu âm P-800 Yakhont - sản phẩm của NPO Mashinostroyeniya và PJ-10 BrahMos đang đặt ra thách thức lớn cho Ấn Độ, khi New Delhi buộc phải "đối đầu" trực tiếp với Moskva. 

Ưu thế về giá cả, hay thậm chí sẵn sàng chuyển giao cả một phần công nghệ được đánh giá mang lại sức cạnh tranh rất lớn cho "hàng chính gốc".

Nga trực tiếp ngăn cản, Ấn Độ chỉ có cửa xuất khẩu BrahMos không đối hạm cho đồng minh? - Ảnh 2.

Tên lửa không đối hạm BrahMos-M (BrahMos Mini) sắp hoàn thành thử nghiệm

Trong trường hợp này, có lẽ Ấn Độ buộc phải tính tới thị trường ngách, đó là tìm cách bán ra nước ngoài các phiên bản BrahMos không "đụng hàng" với Nga.

Mặc dù được quảng cáo là có thể triển khai từ mọi nền tảng, nhưng thực tế cho thấy biến thể không đối hạm của Yakhont chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, nó chủ yếu xuất hiện dưới dạng mô hình đặt bên cạnh tiêm kích hạm Su-33 chỉ với mục đích "trưng bày cho đẹp".

Còn đối với BrahMos, quyết tâm tích hợp vũ khí này cho Su-30MKI đã mang lại kết quả tích cực khi BrahMos-A đã xong các bài đánh giá. Với trọng lượng 2.500 kg, BrahMos-A đòi hỏi Su-30MKI phải gia cố khung thân mới mang nổi, cho nên nó chỉ được lưu hành trong Không quân Ấn Độ. 

Để mở rộng nền tảng mang vác BrahMos, Ấn Độ tiếp tục tiến xa hơn khi cho ra đời biến thể BrahMos-M chỉ nặng 1.500 kg, vừa đủ để Su-30MK2 treo tại mấu cứng hạng nặng chính giữa thân.

Quan trọng hơn cả, đây là thứ vũ khí "một mình một sân", không lo ngại phải cạnh tranh với Yakhont trong vai trò tên lửa đối hạm trang bị cho tàu chiến hoặc hệ thống phòng thủ bờ biển. Có lẽ thời gian tới Ấn Độ nên tập trung tiếp thị BrahMos-A/M chứ không phải là phiên bản truyền thống như lúc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại