VIDEO: Tiêm kích Su-30MKI thử nghiệm mang tên lửa BrahMos-A

Ly Vy |

Không quân Ấn Độ hôm thứ bảy (25/6) đã thực hiện chuyến bay trình diễn của tiêm kích Su-30MKI trang bị tên lửa chống tàu BrahMos-A.

Theo Ria Novosti, "Công ty BrahMos Aerospace hôm 25/6 đã trình diễn thành công khả năng tích hợp tên lửa hành trình chống hạm siêu âm tiên tiến nhất trên thế giới BrahMos-A lên máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ," thông cáo báo chí cho biết.

VIDEO: Tiêm kích Su-30MKI thử nghiệm mang tên lửa BrahMos-A - Ảnh 1.

Tên lửa BrahMos-A lắp ở mấu treo giữa 2 cửa hút gió của máy bay Su-30MKI

Trong cuộc thử nghiệm tại cơ sở của HAL ở Nasik, tên lửa BrahMos-A không được phóng đi mà chỉ đơn thuần phục vụ việc đánh giá khả năng lắp trên tiêm kích Su-30MKI, vụ bắn thử đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Su-30MKI có tốc độ tối đa Mach 2, khối lượng cất cánh lớn nhất 38,8 tấn, tải trọng vũ khí mang theo là 8 tấn, nhưng do tên lửa BrahMos-A nặng tới 2,55 tấn nên yêu cầu phải có một mấu treo đặc biệt nằm giữa 2 cửa hút gió.

BrahMos-A có thể phóng ở độ cao 500 - 14.000 m, sau khi rời máy bay và rơi tự do khoảng 100 - 150 m động cơ tên lửa mới khởi động nhằm đảm bảo an toàn.

Khi động cơ được kích hoạt, tên lửa sẽ chuyển sang chế độ siêu âm và bay lên độ cao 14.000 m, lúc đến gần mục tiêu, nó sẽ giảm độ cao xuống còn 15 m so với mặt biển và bước vào chế độ công kích.

Công ty BrahMos Aerospace lên kế hoạch sẽ chuyển giao 200 quả tên lửa BrahMos-A cho Không quân Ấn Độ vào đầu năm 2017.

Su-30MKI thử nghiệm mang tên lửa BrahMos-A

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại