Chiến hạm Mỹ - Iran suýt đâm nhau trên vịnh Aden

Thiên Minh |

Theo hãng thông tấn Fars, một tàu khu trục của Mỹ suýt chút nữa đã va chạm với tàu của Hải quân Iran khi đang tuần tra tại vịnh Aden.

Hãng thông tấn Fars News Agency dẫn bản tin từ kênh truyền hình Iran cho biết, 2 máy bay P-3C và tàu khu trục USS Winston S. Churchill (DDG-81) của Mỹ đã áp sát các tàu chiến của Iran tại vịnh Aden hôm thứ Hai (4/5).

Khi thấy tàu chiến và máy bay Mỹ áp sát các tàu của Hạm đội số 34 - Hải quân Iran, một tàu khu trục của Iran ngay lập tức phát thông điệp cảnh báo, buộc tàu Mỹ phải nhanh chóng chuyển hướng.

Hãng thông tấn Fars gọi vụ việc là “một động thái khiêu khích”, khi tàu chiến và máy bay Mỹ đã phớt lờ quy định quốc tế, trong đó các hạm đội hải quân các nước khác nhau phải giữ khoảng cách với nhau 5 dặm.

Theo hãng thông tấn Fars, tàu khu trục USS Winston S. Churchill (DDG-81), lớp Arleigh Burke của Mỹ đã phớt lờ quy định quốc tế về khoảng cách giữa các tàu chiến.

Theo hãng thông tấn Fars, tàu khu trục USS Winston S. Churchill (DDG-81), lớp Arleigh Burke của Mỹ đã phớt lờ quy định quốc tế về khoảng cách giữa các tàu chiến.

Trước đó, hôm 28/4, kênh truyền hình “Al Arabia” cho biết, tàu chiến Iran đã nổ súng bắt giữ một tàu Mỹ xâm phạm lãnh hải của họ.

Theo kênh truyền hình này, chiếc tàu hàng của Mỹ đã bị áp tải về cảng Bandar-Abbas thuộc Vịnh Ba Tư.

Trên chiếc tàu hàng có 34 thành viên thủy thủ đoàn, tất cả đều là công dân Mỹ.

Hạm đội trực chiến số 5 của Hải quân Mỹ có căn cứ tại Bahrain (Vịnh Ba Tư) không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.

Một đại diện cấp cao của Hải quân Mỹ nói với BBC rằng sự việc này sẽ không gây ra xung đột nào giữa các tàu chiến của phía Iran và Hải quân Mỹ tại Vịnh Ba Tư.

Những thông tin chi tiết khác liên quan tới vụ việc hiện chưa được công bố.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), đã có những thông tin cho rằng Iran đang tìm cách cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen.

Tuy nhiên, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ tragn Iran Hassan Firouzabadi đã bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Firouzabadi tuyên bố rằng tàu Hải quân Iran chưa bao giờ có mặt tại lãnh hải của Yemen, mà chỉ làm nhiệm vụ chống cướp biển trong vùng biển quốc tế ở vịnh Aden.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại