Báo Nga viết gì về tàu ngầm tự chế đầu tiên của Việt Nam?

“Tàu ngầm Trường Sa 1 là cái tên yêu nước mà ông Nguyễn Quốc Hòa đặt cho tác phẩm của mình. Ông đã tự thiết kế và dự định trong vòng một năm chế tạo một chiếc tàu ngầm mini.”, tờ Tiếng nói nước Nga viết.

Ông Hòa bên chiếc tàu ngầm tự chế. Ảnh: Nhân dân.
Ông Hòa bên chiếc tàu ngầm tự chế. Ảnh: Nhân dân.

Hôm 26/8, tờ Tiếng nói nước Nga đã có một bài viết về ông Nguyễn Quốc Hòa (56 tuổi), Giám đốc Công ty cơ khí Quốc Hòa, cụm công nghiệp Phong Phú, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) - người đang chuẩn bị xuất xưởng một tàu ngầm mini tự chế.

Với nhan đề “Người Việt có tàu ngầm tự chế đầu tiên”, tờ Tiếng nói nước Nga viết: “ông Nguyễn Quốc Hòa, một doanh nhân ở tỉnh Thái bình, Việt Nam, đã tự thiết kế và dự định trong vòng một năm chế tạo một chiếc tàu ngầm mini, trở thành kết cấu tàu ngầm đầu tiên được chế tạo theo thiết kế Việt Nam. Chiếc tàu ngầm mang cái tên yêu nước là “Trường Sa 1”….”.

Tiếng nói nước Nga cũng nêu “cấu hình” chiếc tàu ngầm mini tự chế của ông Hòa: “Chiếc tàu vỏ đơn này được thiết kế cho thủy thủ đoàn từ một đến hai người. Chiều dài thân 8,8m, chiều cao theo phần buồng lái là 3m.

Theo tính toán lạc quan của nhà thiết kế Hòa, tàu có khả năng di chuyển dưới nước đến 15 giờ và đạt tốc độ 20-25 hải lý trong khi lặn. Trường Sa 1 có thể lặn sâu đến 50m với phạm vi hoạt động là 800km, thời gian hoạt động độc lập trên biển lên đến 15 ngày. Việc thử nghiệm trên biển cho tàu dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11”.

Tờ Tiếng nói nước Nga thông tin thêm: “Nhà phát minh 56 tuổi này coi "Trường Sa 1" chỉ như một con tàu thử nghiệm và hy vọng dựa trên cơ sở đó thiết kế những tàu ngầm khác lớn hơn, được sử dụng trong lĩnh vực quân sự và có khả năng góp sức cả trong việc bảo vệ quần đảo Trường Sa”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại