B-1B Lancer thử 'kiếm' mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Phi đội đánh giá và thử nhiệm số 337 của Không quân Mỹ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm tầm xa LRASM từ một máy bay ném bom B-1B.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 17/6 tại căn cứ không quân Gyess, bang Texas trên máy bay ném bom hạng nặng B-1B Lancer. Thành công của cuộc thử nghiệm là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch đưa máy bay ném bom B-1 thực hiện những nhiệm nhiệm vụ trên biển.

Tên lửa LRASM được thiết kế và phát triển bởi Cơ quan các dự án nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) và Văn phòng nghiên cứu Hải quân, dựa trên mẫu tên lửa không đối đất tầm xa JASSM-ER. Tên lửa LRASM được phát triển nhằm bổ sung mặt hạn chế của những tên lửa chống hạm hiện nay là thường bị đánh chặn bởi các hệ thống tên lửa phòng không của kẻ thù.

Tên lửa chống hạm LRASM được phóng từ máy bay ném bom B-1.

Tên lửa JASSM-ER được phóng từ máy bay ném bom B-1B.

Bởi vì LRASM được phát triển dựa trên nền tảng của tên lửa JASSM-ER và đã được chứng minh tương thích với máy bay ném bom B-1 nên điều này giảm đáng kể thời gian và chi phi so với chương trình thử nghiệm vũ khí truyền thống.

Dựa trên nền tảng của JASSM-ER, tên lửa LRASM được bổ sung thêm các hệ thống và thiết bị cảm biến mới giúp nó trở thành một tên lửa hành trình cận âm và tàng hình. Trong khi đó, hệ thống liên kết dữ liệu và hệ thống GPS số giúp LRASM có thể phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trong một nhóm tàu.

Trong tương lai, công nghệ của tên lửa LRASM sẽ được sử dụng để phát triển thành một phiên bản mới của tên lửa JASSM-ER. Máy bay ném bom B-1 hiện đang là ứng cử viên hàng đầu được giao nhiệm vụ mang theo loại vũ khí mới này, vì hiện tại nó có thể mang theo 24 tên lửa tầm xa, nhiều nhất trong các loại máy bay của Không quân Mỹ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại