Áp đảo hoàn toàn J-11, Việt Nam liệu có "chốt" JAS-39 Gripen?

Tuấn Trung |

Trong cuộc tập trận chung với Không quân Hoàng gia Thái Lan, các phi công lái J-11 của Trung Quốc đã bị choáng ngợp trước những tính năng ưu việt của JAS-39 Gripen.

J-10 không thể chiến thắng J-11 khi thiếu sự hỗ trợ

Thông tin đăng tải trên website chính thức của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, trong cuộc tập trận "Red Sword" do không quân nước này tiến hành, các chiến đấu cơ J-10J-11 đã có một trận đối đầu với nhau.

Ban đầu J-10 đã phát hiện được J-11 thông qua sự trợ giúp của máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS).

Tuy nhiên khi radar khóa mục tiêu, bất chợt J-11 biến mất khỏi màn hình theo dõi của J-10 nhờ các thiết bị gây nhiễu điện tử mạnh, nó vượt qua vùng đánh chặn của đối phương và tiêu diệt được địch thủ.

Phải có sự trợ giúp một lần nữa của máy bay AWACS cùng tên lửa đất đối không, J-10 mới có thể giành chiến thắng một cách khó khăn trước J-11.


Báo cáo chính thức đăng tải trên trang web của PLA và kênh truyền hình CCTV cho biết J-10 không thích hợp để đối đầu với J-11

Báo cáo chính thức đăng tải trên trang web của PLA và kênh truyền hình CCTV cho biết J-10 không thích hợp để đối đầu với J-11

Theo một báo cáo khác, trong nhiệm vụ đánh chặn tốp J-11 bay thấp và sử dụng chế độ liên lạc im lặng để xâm nhập hệ thống phòng không, J-10 đã phát hiện được J-11 trước nhưng ngay lập tức bị đối phương khóa mục tiêu.

J-11 đã thay đổi chiến lược để thoát khỏi cuộc tấn công bất ngờ và kéo địch thủ vào trận không chiến tầm ngắn (dogfight) bằng cách sử dụng các thiết bị gây nhiễu điện tử rất mạnh của mình.

Nó đã phóng một quả tên lửa về phía J-10 và nhanh chóng giảm độ cao sau khi hoàn tất nhiệm vụ tấn công.

Kết quả thực chiến trên đi ngược lại những nhận định vẫn tồn tại là J-10 vượt trội J-11 nhờ độ cơ động cao cùng hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến hơn.

Do vậy trong tương lai gần, chủ lực của Không quân Trung Quốc vẫn là sẽ các loại chiến đấu cơ được sản xuất dựa trên nguyên mẫu Flanker của Nga.

Khoảng cách giữa J-11 và chiến đấu cơ phương Tây

Từ ngày 12 - 30/11/2015, Không quân Trung Quốc và Thái Lan đã tổ chức tập trận tại một căn cứ trên đất Thái Lan, phía Trung Quốc mang J-11 sang tham dự còn nước chủ nhà sử dụng loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất của mình là JAS-39C/D Gripen.

Ngoài ra, PLA còn cử cả phi đội nhào lộn Bát nhất nổi tiếng trang bị tiêm kích J-10 tới để biểu diễn.


JAS-39 Gripen của Thái Lan bên cạnh 3 chiếc J-10 của phi đội Bát nhất

JAS-39 Gripen của Thái Lan bên cạnh 3 chiếc J-10 của phi đội Bát nhất

Cuộc tập trận này đã chỉ ra điểm yếu chết người của J-11 so với chiến đấu cơ phương Tây, đó là máy bay Trung Quốc luôn có thời gian cất cánh chậm hơn Gripen C/D đến 1 phút khi sử dụng chung một đường băng.

Bên cạnh những bất hợp lý được chỉ ra trong công tác huấn luyện, không thể phủ nhận rằng hiệu suất động cơ nội địa trang bị cho J-11 chưa được như quảng cáo, dẫn tới việc thua thiệt trong không chiến quần vòng.


Phi công Trung Quốc và Thái Lan chụp ảnh lưu niệm bên cạnh những chiếc J-11

Phi công Trung Quốc và Thái Lan chụp ảnh lưu niệm bên cạnh những chiếc J-11

Như vậy, có thể thấy rằng chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Không quân Trung Quốc hiện nay vẫn có khoảng cách nhất định khi so sánh với máy bay do châu Âu sản xuất.

Đáng chú ý hơn, JAS-39 Gripen đang được xem là một ứng viên sáng giá để thay thế vai trò của MiG-21 mới "nghỉ hưu" trong Không quân Việt Nam.

Với sự thể hiện tuyệt vời ngoài thực địa, tiêm kích Gripen rõ ràng đã ghi điểm trong mắt các quan sát viên, triển vọng được Việt Nam lựa chọn cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại