Ấn Độ thử nghiệm súng chịu lạnh

Ấn Độ đang thử nghiệm 5 mẫu súng bộ binh nhằm chọn loại có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện giá lạnh để trang bị cho quân đội.

Các mẫu được thử nghiệm gồm Beretta ARX160 của Italy, CZ 805 BREN của Séc, ACE-1 của Israel, SIG Sauer SG551 của Thụy Sĩ và mẫu M16A1 do Mỹ sản xuất đặc biệt cho Ấn Độ. Các nguồn tin quân sự cho biết, tất cả các mẫu thử nghiệm đều là loại sử dụng đạn cỡ 5,56x45 mm (chuẩn của vũ khí bộ binh các nước NATO).

Ấn Độ thử nghiệm súng chịu lạnh
Mẫu Beretta ARX160 của Italy

Các cuộc thử nghiệm trước hết sẽ được tiến hành ở Kashmir, sau đó là sa mạc Rajasthan vào mùa hè. Sau khi thử nghiệm ở cả hai nơi, Ấn Độ mới quyết định lựa chọn mẫu súng để trang bị cho quân đội nhằm thay thế mẫu INSAS AR do Ấn Độ tự phát triển.

Từ cuối năm 2011, Ấn Độ đã công bố gói thầu cung cấp 66.000 khẩu súng bộ binh để thay thế mẫu INSAS AR do Ấn Độ tự phát triển. Hợp đồng trị giá 250 triệu USD. Thư mời đã được Ấn Độ gửi tới 40 công ty và nhà sản xuất trên thế giới. Yêu cầu ban đầu của Ấn Độ là loại súng sử dụng đạn cỡ 5,56 mm với tốc độ bắn lên tới 660 phát/phút và phải có súng phóng lựu đi kèm.

Ấn Độ thử nghiệm súng chịu lạnh
Binh sĩ Ấn Độ với súng INSAS AR do Ấn Độ tự phát triển

Ngoài ra, Ấn Độ còn yêu cầu được chuyển giao công nghệ để tự sản xuất đối với mẫu vũ khí thắng thầu. Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ chi 2-3 tỷ USD để sản xuất khoảng 2 triệu khẩu để trang bị cho quân đội, cảnh sát và các cơ quan sức mạnh khác.

Mẫu súng bộ binh INSAS AR do Ấn Độ tự phát triển từ giữa những năm 1980 và được đưa vào trang bị từ năm 1996. Tuy nhiên, mẫu súng này đã bị chê là quá nặng (dù theo mô tả kỹ thuật INSAS AR nặng 3,2 kg và 4,65 kg khi được nạp đầy đạn) và khả năng bắn liên thanh kém.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại